Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng 30-4
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng 30-4
Trường THPT Lê Quý Đôn: Cô Tú không ép buộc học sinh phải học thêm
Thứ sáu: 12:15 ngày 23/09/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Ông Huỳnh Huy Đức khiếu nại Chủ nhiệm lớp 12C1 Trường THPT Lê Quý Đôn ép học sinh phải đăng ký học thêm với mức học phí cao.

Ông Huỳnh Huy Đức, ở Hoà Thành, xưng là phụ huynh em H.T.Q.T, học sinh lớp 12C1, Trường THPT Lê Quý Đôn có đơn khiếu nại gửi Báo Tây Ninh trình bày: Chủ nhiệm lớp 12C1 Trường THPT Lê Quý Đôn là cô Nguyễn Hà Bảo Tú trong quá trình làm giáo viên chủ nhiệm và dạy học, cô Tú đã tự ý dạy thêm và ép học sinh phải đăng ký học thêm với mức học phí cao, trù dập những học sinh không đi học thêm… gây hoang mang cho học sinh, trong đó có con ông Đức.

Về vấn đề này, vừa qua, Ban giám hiệu Trường THPT Lê Quý Đôn có báo cáo cho biết, qua thẩm tra BGH nhà trường nhận thấy người đứng đơn thưa có địa chỉ không rõ ràng, nặc danh, mượn tên học trò trong trường (em H.T.Q.T, lớp 12C1). Tuy nhiên, theo yêu cầu của Phòng Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo, nhà trường báo cáo vụ việc như sau:

1. Việc giáo viên Nguyễn Hà Bảo Tú, Trường THPT Lê Quý Đôn chỉ nghĩ đến quyền lợi cá nhân, không quan tâm đến công tác chuyên môn. Vấn đề này nhà trường đã tiến hành xác minh từ các đối tượng là học sinh và gia đình em H.T.Q.T, kết quả như sau:

Bà Nguyễn Hà Bảo Tú là giáo viên bộ môn Văn, dạy 4 lớp của khối 11 và 12. Bà Tú có làm hồ sơ xin phép dạy thêm năm học 2010-2011 và được Sở GD&ĐT cấp giấy phép. Tại địa phương, bà Tú dạy ở nhà một nhóm gồm 5 học sinh là đối tượng học sinh yếu kém khối 12, với giá thoả thuận 1 học sinh là 3.000.000 đồng/năm học (trong thời gian học là 12 tháng, bình quân 1 tháng học sinh đóng 250.000 đồng, với 3 buổi học/tuần và 3 tiết/buổi).

Việc ông Đức cho rằng bà Tú trù dập học sinh là không có cơ sở, bởi vì với tình hình chung, học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn đa số là các em học lực yếu kém, hỏng kiến thức rất nhiều, số này đang là học sinh lớp 12, phụ huynh đã yêu cầu cô giáo phải dạy thêm, có đơn xin và hai bên thoả thuận nhau chứ cô Tú hoàn toàn không trù dập học sinh. Trong quá trình giảng dạy, cô Tú rất nhiệt tình và theo sát học sinh trong việc kiểm tra bài và cũng rất tích cực soạn bài giảng với phương pháp tích cực. Thực tế qua các năm học, tỷ lệ thi tốt nghiệp THPT bộ môn do cô Tú dạy đều đạt trên tỷ lệ bộ môn chung của tỉnh, tỷ lệ trên trung bình đạt 100% và cũng luôn dẫn đầu về kết quả bộ môn đang giảng dạy tại trường.

Nội dung đơn của ông cho rằng học sinh nào đi học thêm, cô Tú cho điểm luôn vào sổ là không đúng với thực tế xác minh của nhà trường: Chỉ có 5 học sinh cho cả khối 12 (trên 250 học sinh) là chuyện vô lý. Còn việc học sinh không thuộc bài nhiều lần, cô giáo mời phụ huynh là đúng, tại sao phụ huynh lại có ý phiền hà giáo viên?

2. Việc thu học phí của cô Tú là quá cao (từ 1,5 triệu đến 3 triệu đồng/ học sinh).

Vấn đề này là do sự thoả thuận giữa phụ huynh học sinh và cô giáo, nhà trường không xác định được là cao hay thấp, nhưng với một lớp học chỉ có 5 học sinh, dạy suốt cả năm học mức thu như vậy là thoả đáng. Việc học này là do các học sinh có nhu cầu, chứ cô Tú không ép buộc…

Vậy nay Báo Tây Ninh thông tin để ông Huỳnh Huy Đức được rõ.

PHÒNG CTBĐ

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục