Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Chi riêng tại Tây Ninh, hiện SCTV đã có hơn 29.000 thuê bao với mạng lưới cáp phủ 8/9 huyện, thị (trừ huyện Bến Cầu). Tình trạng mất tín hiệu kéo dài do cúp điện, do mưa bão cũng đã dần được khắc phục.

(BTNO) - Trong một năm trở lại đây, người dân Tây Ninh có thêm nhiều lựa chọn trong việc sử dụng dịch vụ truyền hình trả tiền. Khi công nghệ đầu tiên là DTH (direct to home - trực tiếp đến nhà), dùng chảo ăngten thu tín hiệu vệ tinh bắt đầu tỏ ra yếu thế vì số lượng kênh giới hạn, truyền hình cáp hữu tuyến của SCTV chiếm lĩnh thị trường Tây Ninh, và nhanh chóng mở rộng mạng lưới “phủ sóng”. Dù đã có lúc mang tiếng là “độc quyền”, nhưng không thể phủ nhận việc SCTV đã có công “tiên phong” trong việc mang đến cho người xem truyền hình ở tỉnh Tây Ninh một “chân trời mới”.
![]() |
Chương trình "Niềm vui bất ngờ trên kênh SNTV - SCTV6 |
Trong một lần trò chuyện với người viết, lãnh đạo Chi nhánh SCTV Tây Ninh cho rằng, bây giờ dịch vụ truyền hình trả tiền ở Tây Ninh không chỉ có SCTV, mà còn có dịch vụ truyền hình qua Internet như MyTV, ITV; dịch vụ truyền hình kỹ thuật số vô tuyến như VCTV, HTVC… Môi trường cạnh tranh giữa những nhà cung cấp dịch vụ cũng trở nên gay gắt hơn.
Công nghệ mà SCTV sử dụng hiện nay được gọi là truyền hình cáp hữu tuyến (CATV), được phát triển từ những năm 1950. Tuy nhiên, cho đến nay tại Việt Nam dù đã có nhiều công nghệ tiên tiến được triển khai nhưng truyền hình cáp hữu tuyến vẫn thu hút số lượng người dùng đông nhất trong các loại dịch vụ truyền hình trả tiền. Có người cho rằng, truyền hình cáp hữu tuyến có một lợi thế là chi phí kết nối rẻ, phù hợp với giới bình dân.
Để duy trì vị trí “số một” của mình, trong hai năm trở lại đây, SCTV triển khai công nghệ truyền hình kỹ thuật số qua cáp (DVB-C) với chất lượng rất tốt, nhiều ưu điểm hơn so với truyền hình cáp tín hiệu analog phổ biến. Hiện nay, với 72 kênh analog, 96 kênh kỹ thuật số, ngoài TP. HCM, SCTV đã triển khai mạng lưới đến 18 tỉnh thành và ngày càng mở rộng diện phủ sóng đến các tỉnh, thành khác trên cả nước. Chi riêng tại Tây Ninh, hiện đã có hơn 29.000 thuê bao với mạng lưới cáp phủ 8/9 huyện, thị (trừ huyện Bến Cầu). Tình trạng mất tín hiệu kéo dài do cúp điện, do mưa bão cũng đã dần được khắc phục.
Tuy nhiên, nếu như các nhà cung cấp dịch vụ khác tăng cường khuyến mãi, hạ giá cước để phát triển thuê bao, từ ngày 1.9.2010, SCTV lại áp dụng việc tính cước mới trên địa bàn TP. HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu và Tây Ninh. Cụ thể, đối với thuê bao truyền hình analog được nâng từ 66.000 đồng/tháng lên 88.000 đồng/tháng và lên 99.000 đồng/tháng đối với thuê bao kỹ thuật số. Các tivi phụ (ti vi thứ 2 trở lên trong một gia đình) vẫn tính mức giá như cũ là 11.000 đồng/tháng (những khách hàng đã đóng trước tiền thuê bao vẫn được hưởng mức giá như cũ). Điều này đã gây không ít phản ứng.
![]() |
Chương trình Leo' show phát trên kênh SCTV 4 |
Trả lời về vấn đề này, Phó Tổng giám đốc công ty TNHH truyền hình cáp Saigontourist (SCTV), ông Nguyễn Văn Tứ cho biết: “Thực ra việc điều chỉnh giá cước thuê bao truyền hình cáp là chúng tôi đang hướng về khách hàng. Đó là nâng cao chất lượng nội dung các kênh truyền hình cáp của SCTV, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng - những người đã bền bỉ ủng hộ chúng tôi trong rất nhiều năm qua. Tuy nhiên, để sản xuất được các chuyên kênh, phục vụ nhu cầu của mọi người ở các thành phần và lứa tuổi khác nhau thì chi phí đầu tư về trang thiết bị, chi phí hợp tác, mua bán bản quyền… là cực kỳ tốn kém. Hiện chúng tôi đã đầu tư hàng trăm tỉ đồng để mua bán bản quyền nội dung, sản xuất phim mới, những bộ hài mới và những chương trình truyền hình đặc sắc, chuyên biệt. Cụ thể: Từ cuối tháng 6, chúng tôi đã ra mắt kênh phụ nữ và gia đình trên SCTV13, kênh phim truyện nước ngoài đặc sắc trên SCTV16 và mới nhất là ra mắt kênh thể thao trên SCTV15 từ đầu tháng 8. Những bộ hài mới, phim Việt mới lần đầu tiên trình chiếu cũng được đưa vào hệ thống truyền hình cáp của SCTV theo tinh thần Việt hoá các chương trình truyền hình của Chính phủ. Về phía khách hàng sẽ được hưởng nhiều các dịch vụ hậu mãi, được xem những nội dung mới hơn, phong phú hơn và chất lượng tín hiệu truyền hình tốt hơn… Như vậy, đầu tư để khách hàng được hưởng những lợi ích nhiều hơn thì điều chỉnh giá cước là một việc hết sức bình thường. Và ngoài việc phục vụ khách hàng được tốt hơn thì là một doanh nghiệp Nhà nước, chúng tôi còn phải đảm bảo công ty hoạt động hiệu quả và bền vững”.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Một số cảnh trong bộ phim “Chạm vào quá khứ” do SCTV phối hợp cùng Vietcom Film sản xuất, phát sóng từ ngày 22.10 trên kênh SCTV14 |
Minh chứng cho phát biểu của ông Nguyễn Văn Tứ, từ tháng 11.2010, SCTV7 phát sóng mỗi tuần 2 vở cải lương mới vào thứ 7 và Chủ nhật hằng tuần. Đến ngày 1.1.2011 sẽ phát thêm 1 vở cải lương nữa vào tối thứ 6. Để chuẩn bị cho chương trình này, từ đầu tháng 9.2010, SCTV đã quay hàng loạt các vở diễn cải lương của các đoàn nghệ thuật tại TP. HCM và các tỉnh miền Đông. Chỉ riêng Đoàn cải lương Tây Ninh, SCTV đã dựng lại 4 vở diễn mới của đoàn trong những năm gần đây là “Khu vườn của Thượng đế”, “Trên cả trời xanh”, “Thuyền không bến đỗ” và “Ấp Cây Bàng”. Cả 4 vở diễn đều được quay ngoại cảnh ở một số điểm du lịch nổi tiếng của Tây Ninh, trong đó có Núi Bà Đen.
Ngoài ra, các kênh SCTV2, SCTV3, SCTV4, SCTV5, SCTV6, SCTV8, SCTV10 cũng đã tăng cường nhiều nội dung, chương trình mới, thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả đón xem và yêu thích. Trên kênh SCTV14, từ ngày 22.10, đã phát sóng bộ phim “Chạm vào quá khứ” do SCTV phối hợp cùng Vietcom Film sản xuất. Và đây cũng là bộ phim mở đầu cho chuỗi phim Việt mới được phát sóng liên tục trên SCTV14 và dự kiến sẽ phát 2 tập phim Việt mới mỗi ngày vào đầu năm 2011.
HY UYÊN