BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Quản lý các các khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam:

Tu bổ, tôn tạo di tích Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam 

Cập nhật ngày: 03/11/2020 - 14:35

BTNO - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18.11.1930-18.11.2020), Ban Quản lý các khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng, thống nhất kế hoạch tu bổ, tôn tạo di tích Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.

Trên cơ sở đó, Ban Quản lý tiến hành tu bổ tôn tạo Nhà trưng bày di tích, chỉnh trang và đảm bảo cảnh quang môi trường khu vực Nhà bia tưởng niệm và toàn bộ tuyến đường từ Nhà trưng bày đến Nhà bia tưởng niệm (dài hơn 3km), tăng cường thực hiện kế hoạch sưu tầm hiện vật, nâng cao kỹ năng thuyết minh cho các hướng dẫn viên, chỉnh trang các hạng mục trong khu tích: Nhà khách, nhà làm việc, hội trường, giếng nước, bếp ăn... Đến nay, các hạng mục được tu bổ, tôn tạo cơ bản hoàn thành.

Khó khăn nhất hiện nay trong việc phục vụ khách tham quan là nơi đây chưa có điện lưới quốc gia. Để khắc phục, Ban Quản lý đã cho lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời, nguồn điện thu được chủ yếu phục vụ chiếu sáng. Mới đây, Ban Quản lý cũng đã trình UBND tỉnh xin chủ trương xây dựng đường dây điện cao thế từ Di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam đến Di tích Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Đề xuất này được UBND tỉnh chấp thuận.

Khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam nằm giữa rừng già, cách khu dân cư nơi gần nhất cũng hơn 20km, điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn, nhưng đội ngũ  hướng dẫn viên và lực lượng bảo vệ di tích luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ giữ gìn, sưu tầm hiện vật, học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng hướng dẫn, thuyết minh phục vụ du khách đến tham quan, học tập về lịch sử cách mạng miền Nam nói chung, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam nói riêng. 

* Một số ảnh trong khu di tích Mặt trận DTGPMNVN:

Trung Kiên