BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tù chung thân vì giết vợ 

Cập nhật ngày: 22/11/2018 - 08:38

BTNO - Ngày 21.11, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tuân, tên gọi khác là Tuông, sinh năm 1973, ngụ xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên tù chung thân vì tội “Giết người”.

Tại phiên tòa, Tuân thừa nhận hành vi giết vợ của mình là chị N.T.H.

Nguyễn Văn Tuân lãnh án tù chung thân vì tội giết vợ.

Tuân và chị N.T.H đã ly hôn vào tháng 3.2018 nhưng vẫn còn sống chung với nhau. Trong thời gian sau ly hôn, Tuân nghi ngờ N.T.H có người khác nên đã mua dao để sẵn trong nhà. Vào sáng 20.6, chị N.T.H chuẩn bị đi TP.HCM tìm việc làm nhưng Tuân không đồng ý nên xảy ra mâu thuẫn.

Sau khi chị N.T.H đi, Tuân lấy một con dao bỏ vào túi và chạy theo đến trạm xe Đồng Phước ở xã Mỏ Công, huyện Tân Biên để ngăn cản. Tại đây, cả hai tiếp tục cự cãi nhau. Lúc này, Tuân rút dao ra đâm vào ngực trái chị N.T.H gây tử vong.

Theo lời khai của Tuân tại phiên tòa, trước đó Tuân đã nhiều lần hăm dọa đâm chị N.T.H mỗi khi hai người xảy ra mâu thuẫn. Lần này, vì ghen tuông, Tuân đã thẳng tay giết vợ.

N.D