BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tự dưng bị đòi nợ dù không vay mượn 

Cập nhật ngày: 17/07/2020 - 09:05

BTNO - Thời gian gần đây, nhiều người dân tại xã Ninh Điền (huyện Châu Thành) phản ánh tình trạng liên tục nhận cuộc gọi từ những số điện thoại lạ, gọi đến “khủng bố” đòi nợ mặc dù họ không hề vay mượn.

Theo phản ánh của bà Trần Thị Thái, ngụ ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, khoảng gần một tuần trở lại đây bà liên tục nhận được cuộc gọi từ những số điện thoại lạ gọi đến đòi nợ với những lời lẽ thô tục, thậm chí khủng bố tinh thần.

Số điện thoại rác gọi đến khủng bố đòi nợ bà Trần Thị Thái.

Bà Thái kể: “Ban đầu, có nhiều cuộc gọi từ số lạ nên tôi không nghe, đến khoảng 17 giờ ngày 14.7, tôi nhận cuộc gọi từ số điện thoại 0347114822, giọng một người phụ nữ phía đầu bên kia không hỏi tên tôi, ở đâu mà liên tục nói rằng chồng tôi có vay của bà ta hơn 100 triệu đồng, đến nay đã quá hạn nên bà yêu cầu tôi phải trả số tiền trên.

Đến khoảng 10 giờ ngày 15.7, tôi tiếp tục nhận cuộc gọi từ số điện thoại 0366529105, lần này là giọng một phụ nữ trẻ tuổi, hỏi tôi có phải là mẹ của Trần Thị Mai không và cho biết bà Trần Thị Mai có tham gia vay tiền chứng khoán gì đó, yêu cầu tôi phải trả khoản nợ 100 triệu đồng, nếu không trả thì người này sẽ thuê người đến tận nhà đòi nợ".

Theo bà Thái, bà và chồng bà đã ly hôn từ năm 2012, đến nay không còn liên lạc gì với nhau, bản thân chồng bà cũng đã lập gia đình mới nên việc ông ấy có vay nợ ai thì bà không có liên quan.

Trong khi đó, con gái bà là bà Trần Thị Mai cũng khẳng định với bà là không hề tham gia giao dịch chứng khoán hay vay nợ của ai. Như vậy, việc những số điện thoại lạ gọi đến bà để đòi nợ là hoàn toàn lừa đảo.

Ông T.MD, con trai bà Thái cho biết, sau khi nghe gia đình thuật lại về tình trạng trên, ông đã dùng số điện thoại của mình để gọi lại vào những số máy trên, kết quả đều là “thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được”.

Chiều ngày 15.7, bà Thái cho biết đã báo vụ việc với Công an xã Ninh Điền. Tuy nhiên, cán bộ công an tiếp nhận cho rằng các đối tượng này sử dụng số điện thoại rác để hù doạ, lừa người nhẹ dạ nên rất khó để cơ quan chức năng xử lý.

Trường hợp chị Lê Thị Thuý Ngân, ngụ cùng địa phương với bà Thái thì bị một số máy lạ có đầu số là 010XXXXXXXX gọi đến tự xưng là cán bộ cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an yêu cầu chuyển khoản số tiền 150 triệu đồng để phục vụ án buôn bán ma tuý mà chị là người có liên quan đang bị điều tra.

Chị Ngân cho biết, sau cuộc gọi trên chị bị sốc vì không hiểu sau tự dưng mình lại dính vào vụ án nghiêm trọng như vậy. Trong khi gia đình chị chỉ làm nông, không có bất kỳ dính dáng gì đến hoạt động tệ nạn xã hội.

Sau khi bình tĩnh trở lại, chị đã gọi đến tổng đài điện thoại thì được nhân viên chăm sóc khách hàng cho biết qua tra cứu thì số điện thoại với đầu số 010 mà chị cung cấp là đầu số nước ngoài, cụ thể là cuộc gọi này xuất phát từ Malaysia, qua đó chị mới biết mình suýt chút nữa bị lừa đảo.

Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có nhiều biện pháp tăng cường quản lý “sim rác”, nhưng đến nay tình trạng các đối tượng lừa đảo vẫn sử dụng “sim rác” để lừa đảo, khủng bố đòi nợ, dẫn đến bức xúc của người dân. Nhiều người vẫn thắc mắc vì sao sim rác vẫn tồn tại. 

Khi gặp những tình huống trên, bà con cần bình tĩnh để không rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo, đồng thời báo cơ quan chức năng để có hướng xử lý kịp thời.

Minh Dương