BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tử hình đối tượng giết người đốt xác phi tang 

Cập nhật ngày: 01/04/2022 - 18:24

BTNO - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, Nguyễn Thành Nghĩa (58 tuổi, ngụ xã Phan, huyện Dương Minh Châu) đã dùng cây đánh vào đầu, mặt của nạn nhân đến tử vong, rồi đốt xác phi tang nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình.

Bị cáo Nguyễn Thành Nghĩa.

 Tại phiên toà diễn ra vào sáng 1.4.2022, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Nghĩa mức án tử hình về tội giết người, 4 năm tù về tội huỷ hoại tài sản. Tổng hợp hình phạt bị cáo Nghĩa phải chấp hành chung là tử hình.

Trước đó, bị cáo Nghĩa được TAND tỉnh Tây Ninh đưa ra xét xử sơ thẩm vào ngày 24.3.2022, sau đó Hội đồng xét xử phải hoãn phiên toà do bị cáo ngất xỉu, không bảo đảm sức khoẻ để tiếp tục dự phiên toà.

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 22.6.2021, do bực tức việc bị anh Thi Minh T. đánh trước đó, Nghĩa nảy sinh ý định giết anh T. Đối tượng đi đến chòi rẫy dưa leo tại xã Phan, huyện Dương Minh Châu, nơi T. giữ thuê để ra tay sát hại nạn nhân.

Đến nơi, thấy anh T. ngủ trong chòi, Nghĩa lấy cây tầm vông đánh liên tiếp vào đầu và mặt của nạn nhân. Thấy anh T. nằm im, nghĩ nạn nhân đã chết, sợ bị phát hiện nên Nghĩa lấy giấy báo và thùng nhựa rỗng có sẵn tại chòi chất lên người nạn nhân rồi dùng quẹt gas đốt xác. Hậu quả, anh T. cháy toàn thân dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, Nghĩa về nhà ngủ. Rạng sáng 23.6.2021, Nghĩa mang theo đồ dùng cá nhân rồi bỏ trốn, khi đi đến ấp Long Châu, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Phương Tân