Thể thao   World Cup nữ 2023

BAOTAYNINH.VN trên Google News

14h30 ngày 11/8, sân Eden Park:

Tứ kết World Cup nữ, Nhật Bản vs Thụy Điển: Viết tiếp điều kỳ diệu 

Cập nhật ngày: 11/08/2023 - 12:37

Có phong độ và tinh thần rất tốt, đội nữ Nhật Bản quyết tâm đòi nợ đối thủ nữ Thụy Điển trong trận tứ kết 2 World Cup 2023.

Hai năm trước, trên sân nhà Saitama, tham vọng giành HCV Olympic của đội tuyển nữ Nhật Bản bị chặn đứng khi thua nữ Thụy Điển 1-3.

Màn sụp đổ trong hiệp hai khiến các cô gái Nhật Bản chia tay Thế vận hội trong nỗi buồn.


Nữ Nhật Bản có hiệu suất tấn công rất ấn tượng.

Đó cũng là thất bại thứ hai liên tiếp của "Nadeshiko" trước Thụy Điển (trận còn lại là giao hữu năm 2016), sau chuỗi 6 trận bất bại từ đầu thế kỷ 21 (thắng 4, hòa 2).

Trên sân Eden Park ở thành phố Auckland (New Zealand), Nhật Bản tái ngộ Thụy Điển trong khuôn khổ tứ kết World Cup 2023.

Nhật Bản đang là đội bóng thi đấu ấn tượng nhất trong cuộc phiêu lưu ở Australia/New Zealand.

Đội quân của HLV Futoshi Ikeda dẫn đầu toàn giải với 14 bàn thắng. Họ cũng chiếm ngôi số 1 về khả năng phối hợp thành bàn với 11 kiến tạo.

Điểm nhấn trong lối chơi của Nhật Bản là sự linh hoạt khi vận hành chiến thuật, với khả năng di chuyển liên tục ở cường độ cao.

Tính đến hết vòng 1/8, quãng đường trung bình mà các đội tham dự World Cup 2023 di chuyển đạt 95 km mỗi 90 phút.

Trong khi đó, "Nadeshiko" vượt trội mức trung bình khi cứ 90 phút thì đội đạt tổng quãng đường 104 km.

Ngược lại với Nhật Bản, dấu ấn của Thụy Điển khi vào đến tứ kết là sự chắc chắn và không thiếu những pha phạm lỗi.


Zecira Musovic là người hùng của Thụy Điển.

Đây là cách Thụy Điển loại Mỹ ở vòng 1/8: 15 lần phạm lỗi để hóa giải lối chơi của đối phương, trước khi thắng 5-4 trên loạt đá luân lưu.

Mỗi 90 phút, các cô gái Thụy Điển thực hiện 12,15 pha phạm lỗi, cao hơn nhiều mức trung bình của toàn giải (8,61).

Ngoài ra, sức mạnh Thụy Điển còn nằm ở Zecira Musovic. Thủ môn 27 tuổi thuộc biên chế Chelsea có 11 pha cứu thua trước Mỹ.

Trận tứ kết thứ hai ở World Cup 2023 là sự tương phản về lối chơi.

Nhật Bản với thứ bóng đá hiệu quả tự tin xuyên phá hàng thủ giữ sạch lưới 3 trận liên tiếp của Thụy Điển để lần thứ 3 trong lịch sử giành vé bán kết.

Lực lượng:

Nữ Nhật Bản: Nhân sự đầy đủ.

Nữ Thụy Điển: Nhân sự đầy đủ.

Đội hình dự kiến:

Nữ Nhật Bản (3-4-3): Yamashita; Takahashi, Kumagai, Minami; Shimizu, Hasegawa, Nagano, Endo; Miyazawa, Fujino, Tanaka.

Nữ Thụy Điển (4-2-3-1): Musovic; Bjorn, Ilestedt, Eriksson, Andersson; Angeldahl, Rubensson; Rytting Kaneryd, Asllani, Rolfo; Blackstenius.

Tỷ lệ trận đấu: Nhật Bản chấp 1/4

Tỷ lệ bàn thắng: 2

Dự đoán: Nhật Bản thắng 1-0.

Nguồn vietnamnet