Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tư lệnh Quân khu 7 làm việc với cán bộ chủ chốt Sư đoàn 5 

Cập nhật ngày: 04/01/2021 - 22:56

BTNO - Ngày 04.01, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng-Tư lệnh Quân khu 7 đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt Sư đoàn 5.

Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng-Tư lệnh Quân khu 7 làm việc với cán bộ chủ chốt của Sư đoàn 5.

Báo cáo tại buội làm việc, Thượng tá Lê Xuân Bình-Sư đoàn trưởng cho biết,  trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020, Sư đoàn duy trì nghiêm chế độ trực chiến đấu, công tác huấn luyện cho các đối tượng đúng kế hoạch, với kết quả khá; trong đó huấn luyện chiến sĩ mới, 100% các nội dung đạt khá, giỏi, có 8/11 nội dung đạt giỏi, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị luôn chủ động bám sát nhiệm vụ, chú trọng công tác phòng chống dịch Covid-19.

Công tác hậu cần, kỹ thuật đảm bảo tốt cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; đối ngoại quốc phòng thường xuyên được quan tâm, Sư đoàn đã trao tặng vật tư, trang bị y tế hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 cho Lữ đoàn Can thiệp số 1- Bộ Tư lệnh Lục Quân – Quân đội Hoảng Gia Campuchia…

Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng-Tư lệnh Quân khu 7 biểu dương, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong thực hiện chủ trương và hành động, Sư đoàn 5 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kép vừa chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo công tác huấn luyện; làm tốt công tác dân vận.

Tư lệnh Quân khu 7 yêu cầu, năm 2021, Sư đoàn 5 đảm bảo 3 sẵn sàng về người, phương tiện, vũ khí trang bị; tổ chức mạnh mẽ, đi vào chiều sâu với nhiều nội dung, hoạt động phong phú; giữ mối liên hệ mật thiết với địa phương; quan tâm chăm lo, động viên nắm chắc tư tưởng cán bộ, chiến sĩ; trên dưới đồng lòng quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2021.

Lê Thuận