Xã hội   Xã hội

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tuổi trẻ Châu Thành tích cực tham gia phòng, chống dịch 

Cập nhật ngày: 18/09/2021 - 22:28

BTNO - Trong thời gian địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều mặt hàng nông sản của bà con làm ra không có nơi tiêu thụ, người có nhu cầu sử dụng lại không biết chỗ để mua. Từ thực tế khó khăn đó, Đoàn Thanh niên huyện Châu Thành đã thực hiện chương trình “Đoàn Thanh niên - Cùng nông dân vượt qua khó khăn” để hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm.

Đoàn viên, thanh niên huyện Châu Thành nỗ lực ngăn chặn Covid-19 lây lan cộng đồng.

Đơn vị nhận giới thiệu về số lượng, chủng loại, đơn giá, địa chỉ liên hệ của người bán nông sản, đăng tải lên trang facebook “Huyện đoàn Châu Thành Tây Ninh” và “Tôi là dân Châu Thành” giới thiệu cho mọi người biết.

Khi bà con có nhu cầu hỗ trợ vận chuyển, đội tình nguyện viên của Đoàn thanh niên sẽ giúp đỡ, trở thành cầu nối giữa người bán và người mua. Đến nay đã hỗ trợ tiêu thụ hơn 50 mặt hàng nông sản các loại như dưa hấu, bông thiên lý, cải xanh, bầu, bí, mướp... trên 300 tấn, 1.000 con vịt siêu thịt…

Bên cạnh đó, Huyện đoàn, các xã, thị trấn đoàn vận động thực hiện mô hình “Chuyến xe yêu thương”, “Gian hàng 0 đồng” hỗ trợ gạo, mì, nhu yếu phẩm đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng Covid-19.

Sau một thời gian nỗ lực thực hiện, 7 “Chuyến xe yêu thương” đã đến khắp các ngõ hẻm, hỗ trợ trên 250 hộ dân, trị giá 125 triệu đồng; 13 “Gian hàng 0 đồng” trao tận tay bà con 20 tấn rau củ quả, trị giá hơn 19 triệu đồng.

Hỗ trợ mua nhu yếu phẩm cho người dân.

Màu áo xanh thanh niên tình nguyện xuất hiện khắp nơi, đồng hành cùng lực lượng y tế, Công an, Quân đội hỗ trợ công tác an sinh xã hội, truy vết F0, F1. Các đơn vị từ huyện đến cơ sở thành lập nhiều đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ địa phương như: hỗ trợ công tác truy vết, lẫy mẫu, xét nghiệm nhanh; trực tại các chốt kiểm soát; tổ chức gian hàng 0 đồng; đi chợ giúp dân trong thời gian cách ly, phong tỏa, xét nghiệm sàng lọc; phản ứng nhanh phòng, chống dịch, hỗ trợ trường hợp cấp bách; hỗ trợ thu hoạch, tiêu thụ nông sản... với hơn 250 tình nguyện viên là cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên tham gia.

Huyện đoàn Châu Thành tặng quà cho các đội tình nguyện tham gia vào công tác phòng, chống dịch.

Anh Lê Đức Lập- Bí thư Huyện đoàn Châu Thành cho biết: “Thời gian qua ĐVTN trong huyện tích cực, chung sức cùng địa phương chống dịch. Mỗi người một việc, không ai bảo ai, thể hiện nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ, sẵn sàng cống hiến.

Góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về thanh niên thời kỳ mới, lan tỏa phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi, tạo môi trường rèn luyện, phấn đấu, phát huy vai trò đoàn viên, thanh niên xây dựng tổ chức Đoàn”.

Phương Thảo