BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tuổi trẻ LLVT tỉnh: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” 

Cập nhật ngày: 12/07/2022 - 09:37

BTNO - Trong nhiệm kỳ 2017-2022, đoàn viên, thanh niên Bộ CHQS tỉnh được giáo dục, rèn luyện toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hoá và sức khoẻ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội.

Giờ giải lao trên thao trường của đoàn viên thanh niên LLVT tỉnh.

Hầu hết đoàn viên thanh niên có tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, có chí tiến thủ; là lực lượng chủ yếu, trực tiếp nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị; xung kích, sáng tạo trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Bộ CHQS tỉnh.

5 năm qua, tuổi trẻ LLVT tỉnh không ngừng “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực thực hiện phong trào thi đua “Thanh niên LLVT tỉnh xung kích, sáng tạo, vươn tới những đỉnh cao”, gắn với phong trào thi đua quyết thắng, phong trào thi đua đột kích và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả được nhân rộng và phát huy, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, rèn luyện kỷ luật, xây dựng môi trường văn hoá, tăng gia sản xuất cải thiện đời sống, xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp.

Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ 2017-2022, tuổi trẻ LLVT tỉnh xung kích đi đầu trong mọi hoạt động công tác tại đơn vị, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thanh niên; thông qua các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ đã xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; hoạt động phối hợp Đoàn Thanh niên các địa phương tổ chức hoạt động tình nguyện mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng địa bàn vững mạnh.

Đặc biệt, tuổi trẻ LLVT tỉnh thể hiện xuất sắc vai trò xung kích, tham gia cùng cấp uỷ, chính quyền, hệ thống chính trị và nhân dân phòng, chống và khắc phục hậu quả do đại dịch Covid-19 gây ra. Nhiều mô hình mới, cách làm hay như: “Chuyến xe 0 đồng”, “Gian hàng 0 đồng”, “Gian hàng tình nghĩa quân – dân” thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, được chính quyền và nhân dân đánh giá cao. Cùng với đó, các hoạt động hỗ trợ những gia đình khó khăn, trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19 trên địa bàn luôn được quan tâm thực hiện thường xuyên.

Đoàn Thanh niên LLVT tỉnh tham mưu cấp uỷ, chỉ huy các cấp thực hiện mô hình “Đảng viên mới nơi tuyến đầu chống dịch”. Theo đó, từ giữa năm 2020 tổ chức cho hàng ngàn lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia chống dịch trên tuyến biên giới. Từ kết quả xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, có 31 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng tại các mặt trận chống dịch trên tuyến biên giới.

Trong nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tuổi trẻ LLVT tỉnh từng ngày, từng giờ miệt mài với những trang giáo án, khoa mục huấn luyện trên các thao trường, bãi tập. Tại thao trường huấn luyện Tiểu đoàn 14, Trung đoàn 174, từng đại đội xoay vòng đổi tập, cán bộ, chiến sĩ tích cực huấn luyện với khí thế sôi nổi.

Chiến sĩ Nguyễn Tấn Kiệt- đoàn viên chi đoàn Đại đội 1 thuộc Tiểu đoàn 14 chia sẻ: “Để lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ CHQS tỉnh lần thứ 5, tôi cùng các đồng đội trong đơn vị đã đăng ký với quyết tâm học tập, rèn luyện, xung kích, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là các hoạt động của lớp “Học kỳ trong quân đội” do Tỉnh đoàn phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tổ chức”.

Theo Trung tá Giáp Đức Cường- Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 174, hướng tới Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ CHQS tỉnh, tuổi trẻ Trung đoàn tổ chức nhiều hoạt động, phong trào hành động sôi nổi. Nổi bật là hoạt động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, các mô hình như “Chi đoàn 4 tốt, 1 nghiêm”; “Thanh niên mẫu mực xây dựng chính quy” được tuổi trẻ đơn vị hưởng ứng rất nhiệt tình.

Thông qua các phong trào thi đua, có nhiều tập thể và cá nhân được UBND tỉnh, Quân khu, Bộ Quốc phòng tặng nhiều phần thưởng cao quý. Tiêu biểu như: Chi đoàn Đại đội 1, Tiểu đoàn 14, Chi đoàn Đại đội 1 Ban CHQS huyện Tân Châu, Chi đoàn Thông tin Phòng Tham mưu, Chi đoàn Đội K71, Chi đoàn kho KX5 Phòng Kỹ thuật… cá nhân có Thiếu tá Phan Văn Nết- Chính trị viên Tiểu đoàn 14, Đại uý Nguyễn Duy Khánh- Chính trị viên Đại đội 105 Ban CHQS huyện Tân Biên, Thiếu tá Lương Bá Toàn- Chính trị viên phó Ban CHQS thị xã Hoà Thành, Đại uý Đoàn Văn Duẩn- Trợ lý Thanh niên Bộ CHQS tỉnh.

5 năm qua, phong trào “Tuổi trẻ LLVT tỉnh xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” đã được phát huy tích cực, gắn với phong trào thi đua quyết thắng, thực sự là động lực cổ vũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên xung kích, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; đi đầu trong những việc khó, việc mới, đột phá, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Huy Thường