Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tuổi trẻ Sư đoàn 5: “Tháng Bảy tri ân” với nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa 

Cập nhật ngày: 23/07/2023 - 16:35

BTNO - Hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27.7.1947 – 27.7.2023), 55 năm chiến thắng Đồng Lộc (1968-2023). Những ngày này, tổ chức Đoàn thuộc Sư đoàn 5, Quân khu 7 đã và đang triển khai nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” đối với các thương binh, liệt sĩ, đối tượng có công với cách mạng, gia đình chính sách.

Thời gian qua, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” ở Sư đoàn 5, Quân khu 7 luôn được chú trọng. Đoàn thanh niên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn”, nhất là sự ra đời, ý nghĩa Ngày Thương binh - Liệt sĩ bằng nhiều hình thức.

Trong đó tiêu biểu như sinh hoạt chuyên đề “Tri ân những người con trung hiếu”; tổ chức tuần lễ chiếu phim, giao lưu văn hoá văn nghệ; phối hợp với Tỉnh đoàn Tây Ninh tổ chức chương trình “Thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ” tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên, viếng nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn các huyện Châu Thành, Gò Dầu, Tân Biên nơi có cán bộ, đoàn viên làm công tác dân vận; tổ chức cho 60 cán bộ, chiến sĩ có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tham gia hành quân về nguồn tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu…

Thông qua những hoạt động trên góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ; nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với đơn vị, gia đình, quê hương, đất nước, tạo sự lan toả sâu rộng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Thượng tá Trần Hoàng Giang- Chính uỷ Sư đoàn 5 cho biết: “Sư đoàn huy động 750 cán bộ, đoàn viên tham gia làm công tác dân vận đợt 1 năm 2023 trên các địa bàn huyện Châu Thành, Gò Dầu, Tân Biên.

Tại các điểm, đơn vị chỉ đạo, triển khai thực hiện vệ sinh nhà bia tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ, trồng hơn 500 cây xanh trên các tuyến đường nông thôn, khu dân cư, trường học, trạm y tế; phát quang bụi rậm, đổ bê tông hơn 20km đường; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân, thương binh, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan - binh sĩ bị bệnh hiểm nghèo, bệnh chữa trị dài ngày, trị giá hơn 30 triệu đồng; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách và người dân hơn 40 triệu đồng.

Với những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” của Sư đoàn tạo hiệu ứng xã hội tích cực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách và người có công với cách mạng, được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương đồng tình, đánh giá cao”.

Những hoạt động tri ân sâu sắc của tuổi trẻ Sư đoàn 5, Quân khu 7 trong những ngày này chính là những lời hứa quyết tâm  tiếp tục kế thừa, gìn giữ những thành quả cách mạng mà các thế hệ cha anh đã xây dựng; phát huy trí tuệ, tính năng động, sáng tạo, mang hết sức trẻ xung kích, tình nguyện, không ngại gian khổ, sẵn sàng trước những khó khăn, thử thách, đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc và Nhân dân cần; luôn tin tưởng và nguyện đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn, quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Hoàng Danh