BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tuổi trẻ Tây Ninh khởi động Tháng Thanh niên 2024 và hưởng ứng Tết trồng cây 

Cập nhật ngày: 26/02/2024 - 17:20

BTN - Ngày 25.2, tại khu hành chính huyện Gò Dầu, Tỉnh đoàn tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 với chủ đề “Tuổi trẻ Tây Ninh xung kích, tình nguyện tham gia các hoạt động vì cộng đồng” và hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Giáp Thìn năm 2024.

Trung tâm Hướng nghiệp TP. Hồ Chí Minh trao bảng tượng trưng tặng 1.000 bản đồ Việt Nam cho Tỉnh đoàn Tây Ninh.

Đến dự có ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội; anh Nguyễn Thanh Tùng- Bí thư Tỉnh đoàn cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, lãnh đạo huyện Gò Dầu cùng 300 đoàn viên, thanh niên huyện Gò Dầu.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Thanh Tùng- Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, năm 2024 là năm kỷ niệm 20 năm Đảng, Nhà nước chọn tháng 3 là Tháng Thanh niên. Đặc biệt, năm 2024 là “Năm thanh niên tình nguyện”, vì vậy, tuổi trẻ Tây Ninh chú trọng triển khai tổ chức nhiều hoạt động phát huy được tính xung kích, tình nguyện, tích cực, chủ động và sáng tạo đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tiếp tục gắn kết các hoạt động với ứng dụng chuyển đổi số, nâng cao năng lực số cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Để Tháng Thanh niên năm 2024 được tổ chức thật sự hiệu quả và đạt được nhiều kết quả, Bí thư Tỉnh đoàn kêu gọi Ban Chỉ đạo các địa phương, đơn vị và Đoàn Thanh niên các cấp phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, huy động các nguồn lực xã hội chăm lo, bồi dưỡng thanh niên, quan tâm thật sâu sát đến công tác thanh niên; tăng cường các hoạt động từ cơ sở, tổ chức các hoạt động thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; tham gia tháo gỡ những khó khăn của địa phương.

Tỉnh đoàn và nhà tài trợ Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tây Ninh trao học bổng cho sinh viên cho hoàn cảnh khó khăn.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Tỉnh đoàn thực hiện các công trình, phần việc ra quân Tháng Thanh niên cấp tỉnh góp phần chăm lo thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện Gò Dầu và địa bàn tỉnh với tổng trị giá hơn 650 triệu đồng, bao gồm các phần việc, công trình:

Đón nhận đóng góp của các đơn vị vào chương trình học bổng Thắp sáng ước mơ; trao tặng cụm trò chơi cho thiếu nhi khu vực đồng bào dân tộc thiểu số; đón nhận 1.000 bản đồ Việt Nam hưởng ứng thực hiện cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”; trao tặng phần quà cho thiếu nhi mồ côi do Covid-19; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân huyện Gò Dầu; trao công trình thanh niên thắp sáng đường quê, đường cờ Tổ quốc bằng đèn năng lượng mặt trời; trao túi an sinh cho thanh niên công nhân...

Hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trao tặng cho ĐVTN huyện Gò Dầu 500 cây xanh và triển khai trồng cây tại công viên Gò Dầu.

Dịp này, Huyện đoàn Gò Dầu vận động nhà tài trợ Sài Gòn Tourist Group trao tặng 2 căn nhà Khăn quàng đỏ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt trên địa bàn huyện.

Hưởng ứng lễ khởi động Tháng Thanh niên 2024, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động ra quân sôi nổi, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ tỉnh nhà như: Hội trại tuổi trẻ tòng quân tại 9 huyện, thị xã, thành phố; triển khai thực hiện 10 tuyến đường cờ Tổ quốc trị giá 165 triệu đồng, tổ chức 141 hoạt động an sinh xã hội chăm lo cho thanh thiếu nhi và nhân dân, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với tổng giá trị hơn 380 triệu đồng. Trong ngày ra quân Tháng Thanh niên, toàn tỉnh huy động hơn 1,2 tỷ đồng chăm lo cho thanh thiếu nhi, tham gia phát triển kinh tế xã hội, huy động hơn 4.300 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia tình nguyện trong các hoạt động.

Tháng Thanh niên năm 2024 diễn ra từ ngày 24.2 đến 31.3.

Trong Tháng Thanh niên, Tuổi trẻ Tây Ninh phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu, công trình phần việc:
1. Huy động nguồn lực xã hội trên 3,5 tỷ đồng thực hiện 120 công trình, phần việc tham gia phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng.
2. Tổ chức 230 đội hình thanh niên với trên 10.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia tình nguyện, xung kích vì cộng đồng với hơn 560 hoạt động.
3. Tổ chức hơn 200 hoạt động sinh hoạt chính trị cho thanh niên nhằm giáo dục truyền thống, giáo dục lịch sử, chào mừng các ngày lễ lớn.
4. Tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho trên 150.000 lượt học sinh trên bàn tỉnh.
5. Trao vốn hỗ trợ 10 thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế.
6. Trồng mới 30.000 cây xanh trên địa bàn tỉnh.
7. Xây mới 10 căn nhà, sửa chữa 10 căn nhà cho gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong, thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn.
8. Thực hiện 10 điểm cảnh báo đuối nước tại các địa phương.
9. Trao tặng 3.000 suất học bổng cho thanh thiếu nhi.
10. Phát triển 3.600 đoàn viên mới, giới thiệu 600 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; thành lập mới 5 tổ chức Đoàn, Hội ở các khu vực đặc thù.

Ngọc Bích