BAOTAYNINH.VN trên Google News

U-16 muốn noi gương đàn anh U-23 

Cập nhật ngày: 27/02/2018 - 08:43

Bước vào những ngày tập luyện để chuẩn bị cho vòng chung kết U-16 châu Á, thành tích của U-23 VN tại VCK U-23 châu Á đã truyền cảm hứng cho các cầu thủ U-16 VN trong những buổi tập tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VN.

Các cầu thủ U-16 VN trong buổi tập chiều 26-2. Ảnh: NAM KHÁNH

Để chuẩn bị cho VCK U-16 châu Á sẽ diễn ra vào tháng 9 tới, ngày 24-2 đội tuyển U-16 VN đã được tập trung dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Thế Nam. HLV Đinh Thế Nam cũng chính là người đã đưa tuyển U-16 VN vào đến tứ kết tại VCK U-16 châu Á năm 2016.

Trong lần tập trung này, HLV Đinh Thế Nam đã triệu tập lên tuyển U-16 VN 18 cầu thủ. Đây đều là các tuyển thủ nằm trong đội hình U-15 VN giành HCV Giải U-15 vô địch Đông Nam Á năm 2017 và vượt qua vòng loại U-16 châu Á trong năm 2017. HLV Đinh Thế Nam cho biết các cầu thủ này đã có nhiều thời gian tập luyện với nhau, tham dự nhiều giải quốc tế. Tuy nhiên đây không phải danh sách cuối cùng của U-16 VN chuẩn bị cho VCK U-16 châu Á, bởi từ nay đến khi giải đấu diễn ra đội tuyển sẽ còn có nhiều thay đổi.

Trả lời Tuổi Trẻ chiều 26-2, HLV Đinh Thế Nam nói: “Thành tích của đội tuyển U-23 VN tại VCK U-23 châu Á vừa qua đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ đàn em U-16 hiện nay. Vừa trải qua kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nhưng ngay khi lên tập trung, cả đội đã thể hiện tinh thần quyết tâm rèn luyện, ý thức kỷ luật tuyệt vời. Tôi từng dẫn dắt U-16 VN năm 2016 vào tứ kết giải U-16 châu Á nhưng U-16 năm 2018 là một lực lượng mới, khí thế mới”.

Theo kế hoạch, tuyển U-16 VN sẽ tập luyện 10 ngày tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VN. Ngày 6-3, đội sẽ lên đường tham dự Giải giao hữu quốc tế U-16 Nhật Bản - ASEAN 2018 với sự tham dự của 12 đội tuyển, trong đó có hai đội chủ nhà (U-15 Nhật Bản, đội tuyển Miyazaki), 10 đội U-16 đến từ các quốc gia Đông Nam Á gồm: VN, Thái Lan, Singapore, Indonesia, Philippines, Malaysia, Campuchia, Brunei, Lào, Đông Timor.

Sau giải đấu giao hữu này, HLV Đinh Thế Nam cho biết theo kế hoạch LĐBĐ VN (VFF) đã bố trí cho đội U-16 VN một chuyến tập huấn tại Nhật Bản trước thềm VCK U-16 châu Á vào tháng 9. Ngoài ra BHL đội tuyển cũng đề xuất VFF bố trí thêm một đợt tập trung và tập huấn nước ngoài nữa cho đội do thời gian từ nay đến khi VCK U-16 châu Á diễn ra còn khá xa.

Thủ môn Nguyễn Duy Dũng - trụ cột của đội tuyển U-15 VN giành HCV Giải U-15 Đông Nam Á 2017 và nay cũng là thủ môn chính của U-16 VN - cho biết: “Mọi người nghỉ tết dài nhưng em ngày mùng 4 âm lịch đã phải lên CLB Hà Nội tập luyện, sau đó là lên đội U-16 quốc gia. Dù không được nghỉ nhiều nhưng nghĩ đến việc được đóng góp cho bóng đá VN em rất phấn khích. Em cũng mong muốn làm được những điều mà các đàn anh U-23 VN đã làm được tại VCK châu Á. Cá nhân em rất hâm mộ thủ môn Bùi Tiến Dũng của đội U-23 VN. Em sẽ noi gương anh Dũng và các anh ở đội U-23 VN để tập luyện chăm chỉ, không phụ lòng của người hâm mộ”.

VCK U-16 châu Á sẽ diễn ra từ ngày 20-9 đến 7-10 tại Malaysia. Bốn đội lọt vào bán kết sẽ giành vé dự VCK U-17 thế giới 2019 được tổ chức tại Brazil.

Chuyên gia thể lực Dominic Palmer bắt tay vào việc

Ngày 26-2, chuyên gia thể lực Dominic Palmer (Đức) đã bắt tay vào công tác huấn luyện thể lực cho đội tuyển nữ VN tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VN.

Ông Dominic Palmer là chuyên gia thể lực vừa được VFF ký hợp đồng để phục vụ công tác huấn luyện thể lực cho các đội tuyển quốc gia. Chính giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede là người giới thiệu ông Dominic Palmer cho VFF.

Ông Dominic Palmer từng hỗ trợ đội tuyển U-19 VN tham dự vòng loại U-19 châu Á 2018 hồi tháng 11-2017. Ngoài việc từng gắn bó với các đội bóng của Đức, ông Palmer từng đầu quân cho phòng khám của Real Madrid trong giai đoạn từ năm 2014 - 2016.

Nguồn TTO