Thể thao   Bóng đá

BAOTAYNINH.VN trên Google News

U22 Việt Nam có thể chung bảng với U22 Thái Lan 

Cập nhật ngày: 02/04/2023 - 10:31

Ban tổ chức nước chủ nhà Campuchia vừa thông báo lịch bốc thăm các môn thi tập thể tại SEA Games 32, bao gồm bóng đá nam, nữ, diễn ra vào ngày 5-4.

So với các kỳ đại hội trước, SEA Games 32 tiến hành bốc thăm bóng đá khá muộn

So với các kỳ đại hội trước, SEA Games 32 tiến hành bốc thăm bóng đá khá muộn, chỉ 3 tuần trước lượt trận đầu tiên vòng bảng. Đáng chú ý, ngoài thông báo lịch và giới hạn độ tuổi cầu thủ (U22 với môn bóng đá nam), phía chủ nhà chưa công bố thể thức bốc thăm môn thi hấp dẫn nhất đại hội.

Ở kỳ đại hội trước, việc xếp hạng hạt giống được dựa trên thành tích thi đấu của các đội ở 2 kỳ gần nhất. Khi đó, 2 nhà vô địch là Việt Nam và Thái Lan lần lượt xếp hạt giống A1 và B1. Tuy nhiên nếu áp dụng cách tính này, đương kim vô địch Việt Nam vẫn nằm trong nhóm hạt giống số 1, trong khi Thái Lan (Á quân 2021) có thể xếp sau nhóm hạt giống với Indonesia (Á quân 2019, hạng ba 2021).

Điều này dẫn tới kịch bản Việt Nam có thể chạm trán Thái Lan ngay từ vòng bảng. Trong trường hợp chủ nhà Campuchia được xếp hạt giống số 1 cùng đương kim vô địch Việt Nam, khả năng Việt Nam chung bảng Thái Lan cũng rất lớn.

Sau 2 kỳ đại hội thất bại và nhìn Việt Nam đăng quang ở cả nội dung nam và nữ, bóng đá Thái Lan đang rất khát khao lấy lại “ngôi vương” SEA Games. Trước ngày bốc thăm, cựu HLV U22 Thái Lan Srimaka đưa ra nhận định gây tranh cãi: “U22 Thái Lan không có đối thủ tại SEA Games 32”.

Phát biểu trên được ông Srimaka đưa ra dựa trên màn thể hiện của đội nhà tại giải giao hữu Doha Cup vừa kết thúc, nơi U23 Thái Lan hòa U23 Ả rập Xê út 2-2, thắng U23 Qatar 1-0, thua Kuwait 0-1, trong khi đương kim vô địch SEA Games - U23 Việt Nam thua cả 3 trận trước Iraq, UAE, Kyrgyzstan.

Nguồn anninhthudo