Công nghệ   Ô tô - Xe máy

BAOTAYNINH.VN trên Google News

UAE: Tài xế bị phạt nếu bật nhạc quá to 

Cập nhật ngày: 17/12/2019 - 08:36

Lái xe có thể bị phạt 108 USD và nhận bốn điểm đen vào hồ sơ lái xe nếu mở nhạc lớn gây phiền toái tới những người xung quanh.

Cảnh sát Abu Dhabi cảnh báo các tài xế về vi phạm liên quan tới sở thích cá nhân: nghe nhạc trên xe. Bật nhạc quá lớn mà không quan tâm tới sự tác động đối với những người xung quanh có thể khiến các lái xe bị phạt tiền, đồng thời nhận điểm đen (black points) vào hồ sơ.

Bật nhạc quá to gây phiền tới người xung quanh có thể khiến tài xế bị phạt ở UAE. Ảnh: SunBGI

Sự cảnh báo nhằm đảm bảo những người sống tại các khu dân cư không bị ảnh hưởng bởi âm thanh "phá đám" vào giữa đêm, giữ không gian yên bình cho cuộc sống.

Tại UAE, luật rất nghiêm đối với hành động nâng cấp, thay đổi các bộ phận của chiếc xe, hay lái xe bất cẩn và gây nguy hiểm đối với mạng sống của người khác. Nếu tùy chỉnh động cơ hay khung gầm mà không xin phép, tài xế có thể bị phạt 273 USD và nhận 12 điểm đen. Xe sẽ bị thu giữ 30 ngày. Trong một số trường hợp, tòa án có thể đưa ra những hình phạt như lao động công ích đối với người vi phạm.

Nguồn VNE (theo Gulf News)