Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO) - Một trong những hệ luỵ cụ thể là nguồn nước ngầm của các hộ dân sống ven suối Vàng có dấu hiệu ô nhiễm, có mùi; rau kèo nèo tưới bằng nước lấy từ suối Vàng không phát triển được.

Báo Tây Ninh số phát hành ngày 1.8.2015 có bài viết “Xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh: Hệ luỵ từ việc xả thải ra môi trường” phản ánh ý kiến của người dân ở ấp Tân Phước và ấp Tân Trung, xã Tân Bình về việc họ phải gánh chịu những hậu quả từ việc xả thải của các lò mì hoạt động trên địa bàn.
Theo đó, một trong những hệ luỵ cụ thể là nguồn nước ngầm của các hộ dân sống ven suối Vàng có dấu hiệu ô nhiễm, có mùi; rau kèo nèo tưới bằng nước lấy từ suối Vàng không phát triển được.
Ngoài ra, người dân nơi đây còn phản ánh tại ấp Tân Trung, xã Tân Bình có 11 hộ dân đang phải sống chung với nguồn nước ngầm bị ô nhiễm, trong đó có đến 5 hộ có người mắc bệnh ung thư. Trưởng ấp Tân Trung cho biết ông cũng đã đề nghị ngành chức năng khảo sát, kết luận và có giải pháp khắc phục.
Vừa qua, UBND tỉnh đã phản hồi: qua xác minh và theo dõi, quản lý tình hình sức khoẻ tại Trạm Y tế xã Tân Bình, trong 6 trường hợp bị bệnh theo cử tri phản ánh thì có 3 trường hợp đã chết, trong đó 1 trường hợp chết do bệnh ung thư vòm họng; 3 trường hợp còn lại hiện đang điều trị, trong đó có 1 trường hợp bị bệnh ung thư gan/viêm gan (đã phẫu thuật), 1 trường hợp ung thư vòm họng (theo lời người nhà, chưa thấy hồ sơ bệnh án) và 1 trường hợp bị viêm loét dạ dày.
Như vậy trong 6 trường hợp thì chỉ có 2 trường hợp bị bệnh ung thư có hồ sơ, những hộ này chỉ cách lò mì khoảng 200m. Tuy nhiên, nguyên nhân gây ung thư vẫn chưa xác định được.
UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan làm rõ nguyên nhân các trường hợp ung thư trên.
THIÊN TÂM