Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh: Tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cho Hội Khuyến học Thành phố 

Cập nhật ngày: 23/02/2017 - 13:11

BTNO - Hôm 22.2, Hội Khuyến học Thành phố Tây Ninh tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Ông Lê Minh Thành- Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh (phải) trao Cờ thi đua cho ông Nguyễn Hoàng Nam- Chủ tịch UBND TP, Chủ tịch Hội Khuyến học TP. Tây Ninh.

Trong năm 2016, phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở thành phố Tây Ninh tiếp tục duy trì và phát triển mạnh, nhiều chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đến nay, Hội Khuyến học Thành phố có 154 chi hội, 699 Ban, tổ khuyến học đã phủ kín 100% địa bàn dân cư; công nhận mới 434 hội viên, nâng tổng số hội viên lên gần 52.000 người, đạt tỷ lệ 39,12% dân số.

Năm 2016, Thành phố công nhận hơn 22.700 gia đình học tập, 16 dòng học học tập, 14 cộng đồng học tập, 59 đơn vị học tập; trong đó đã phát triển mới 2 dòng họ học tập ở xã Tân Bình.

Hội Khuyến học Thành phố và cơ sở còn tích cực vận quỹ hội hơn 4,9 tỷ đồng, qua đó đã trao tặng trên 27.600 suất học bổng khuyến học, khuyến tài với trị giá hơn 4,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hội Khuyến học Thành phố cũng phối hợp với MTTQ, các đoàn thể, đơn vị ở Thành phố tổ chức nhiều hoạt động khuyến học, khuyến tài như: tặng hơn 800 suất học bổng, 50 xe đạp, 1 nhà nhân ái… với tổng trị giá gần 500 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các Trung tâm Văn hóa – thể thao và học tập cộng đồng ở các phường, xã hoạt động ổn định và có chuyển biến tích cực. Kết quả đánh giá năm 2016, có 9/10 trung tâm hoạt động hiệu quả.

Dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học” cho 11 cá nhân của Thành phố Tây Ninh; UBND tỉnh trao tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua cho Hội Khuyến học Thành phố và bằng khen cho 5 tập thể có thành tích tốt trong công tác khuyến học năm 2016.

Quế Hương