Kinh tế   Công nghiệp – Dịch vụ

BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh Tây Ninh- Tập đoàn VNPT: Ký kết thoả thuận hợp tác Chuyển đổi số giai đoạn 2024 -2030 

Cập nhật ngày: 03/07/2024 - 11:51

BTNO - Ngày 29.6, tại Hà Nội, Tập đoàn VNPT và UBND tỉnh Tây Ninh ký kết thoả thuận hợp tác giai đoạn 2024-2030 về Chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc- Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại lễ ký kết với Tập đoàn VNPT 

Theo báo cáo kết quả thực hiện thoả thuận hợp tác về Viễn thông - Công nghệ thông tin (CNTT) giai đoạn 2019 - 2023 (được ký kết tháng 7.2019), các hạng mục đều được triển khai hiệu quả, thể hiện ở hàng loạt lĩnh vực: xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai ứng dụng CNTT cho các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; triển khai hạ tầng mạng dịch vụ và hệ thống kỹ thuật, hội nghị truyền hình, viễn thông công ích; hỗ trợ bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng khi xảy ra các sự cố tấn công DDoS vào dịch vụ DNS trên hệ thống máy chủ.

Xây dựng Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) tích hợp dữ liệu các sở ngành và lĩnh vực, cùng với ứng dụng Tây Ninh Smart phục vụ công tác giám sát, điều hành của UBND tỉnh; nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung cấp tỉnh (LGSP); giải pháp camera giám sát an ninh trật tự tập trung; trang bị, nâng cấp các hệ thống CNTT phục vụ chuyển đổi số các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh cả về Giáo dục, Y tế, Nông nghiệp, Tài nguyên - Môi trường và các lĩnh vực khác.

Ngoài ra, một số dự án, kế hoạch chuyển đổi số khác đã được UBND tỉnh Tây Ninh và Tập đoàn VNPT triển khai thành công như: triển khai giải pháp chuyển đổi số cho các huyện thị và thành phố, cho người dân và doanh nghiệp; cổng thông tin điện tử doanh nghiệp, phần mềm Quản lý kinh doanh dành cho các hộ kinh doanh...

Phát huy những kết quả hợp tác đã đạt được, UBND tỉnh và Tập đoàn VNPT tiếp tục ký kết thoả thuận hợp tác giai đoạn 2024-2030 về chuyển đổi số với các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, nhằm thực hiện thành công chiến lược phát triển hạ tầng viễn thông, hạ tầng số hướng tới xây dựng thành công chính quyền số, kinh tế số và xã hội số của tỉnh.

Hai bên cam kết sẽ huy động nguồn lực tổng hợp để đồng hành thực hiện tốt nhất thỏa thuận hợp tác, nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên, mang lại lợi ích cao nhất cho chính quyền, người dân và doanh nghiệp, đưa tỉnh Tây Ninh trở thành một trong những địa phương đi đầu về chuyển đổi số trên cả nước.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc- Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự phối hợp và hỗ trợ của Tập đoàn VNPT đối với tỉnh Tây Ninh trong phát triển hạ tầng mạng dịch vụ viễn thông - CNTT thời gian qua, cũng như khởi phát thực hiện chuyển đổi số của tỉnh, góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Nhân viên Tập đoàn VNPT Việt Nam giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm CNTT-VNPT.

 Đối với thoả thuận hợp tác về Chuyển đổi số giai đoạn 2024- 2030, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc bày tỏ mong muốn, những kết quả đạt được tới đây sẽ cao hơn, thiết thực và hiệu quả hơn nữa để Tây Ninh có thể khai thác tối đa tiềm năng của địa phương, đạt được những bước phát triển bứt phá trong thời gian tới.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đặt niềm tin vào Tập đoàn VNPT bằng việc tiếp tục ký kết thoả thuận hợp tác trong lĩnh vực Viễn thông - CNTT và xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số tiến tới đô thị thông minh giai đoạn 2024-2030.

Trao đổi một số đề xuất tại hội nghị từ phía chính quyền UBND tỉnh Tây Ninh trong triển khai thoả thuận hợp tác giai đoạn 2024-2030, ông Tô Dũng Thái- Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn VNPT chia sẻ, VNPT sẽ triển khai ngay cho Tây Ninh các hạng mục trọng điểm trong từng lĩnh vực, cụ thể: xây dựng chính quyền số, Kinh tế số và xã hội số.

Lễ ký kết thoả thuận hợp tác giai đoạn 2024-2030 về chuyển đổi số giữa Tập đoàn VNPT và UBND tỉnh Tây Ninh.

Ông nhấn mạnh: “Tập đoàn VNPT cam kết sẵn sàng bắt tay ngay vào triển khai các kế hoạch đã được thống nhất giữa hai bên, để kết quả của chuyển đổi số thực sự giúp Tây Ninh khai mở, tận dụng tối đa tiềm năng và lợi thế cạnh tranh của địa phương, khẳng định vị trí của tỉnh trong khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam cũng như trên cả nước”.

Tâm Giang