Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Hội nghị được tổ chức vào sáng 24.9, do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Võ Hùng Việt chủ trì.

![]() |
PCT Thường trực UBND tỉnh Võ Hùng Việt phát biểu tại hội nghị |
Hội nghị được tổ chức vào sáng 24.9, do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Võ Hùng Việt chủ trì, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, các công ty, doanh nghiệp, thành viên hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật, các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, thanh tra Sở Văn hoá -Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị, các phòng Tư pháp, phòng Văn hoá và Thông tin.
Tại hội nghị, các đại biểu nghe lãnh đạo Sở Tư pháp, Sở VH-TT&DL triển khai văn bản luật và những văn bản có liên quan như: Nghị định số 08/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Nghị định 110/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình; Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL của Bộ VH-TT&DL quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình… Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã được Quốc hội thông qua ngày 21.11.2007 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2008.
Trong thời gian qua, Sở Tư pháp Tây Ninh đã biên soạn đề cương phổ biến Luật Phòng, chống bạo lực gia đình: in ấn 10.000 quyển sổ tay tài liệu hỏi- đáp pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; Sở VH-TT&DL cũng đã phát hành 3.000 bộ tài liệu hỏi đáp và 300 quyển Luật Phòng, chống bạo lực gia đình để tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Các đoàn thể cũng đã tổ chức được trên 8.000 cuộc tuyên truyền cho gần 326.000 lượt hội viên, người lao động, quần chúng hiểu biết về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Ở Tây Ninh, tuy chưa có thống kê đầy đủ về số vụ bạo lực gia đình nhưng qua khảo sát sơ bộ những năm trước đây của ngành chức năng thì tỉnh ta có khoảng 2.500 trường hợp bạo lực gia đình. Đối tượng bị bạo lực phần lớn là chị em phụ nữ, chiếm 86%, còn lại là nam giới, trẻ em, người già. Bạo lực gia đình xảy ra ở hầu hết các địa phương trong tỉnh, ở mọi giai tầng xã hội, mọi thành phần kinh tế.
KN