Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
UBND tỉnh - Tổng công ty Điện lực miền Nam: Ký giao ước phối hợp thực hiện dự án lưới điện phân phối nông thôn
Thứ bảy: 05:27 ngày 14/04/2012

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Tổng công ty Điện lực miền Nam đã chọn Tây Ninh để đầu tư phát triển lưới điện 110 kV nhằm giúp tỉnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Ngày 13.4.2012, UBND tỉnh và Tổng công ty Điện lực miền Nam tổ chức Lễ ký giao ước phối hợp thực hiện công trình lưới điện 110 kV Châu Thành – Tây Ninh và trạm biến áp 110 kV Châu Thành. Đến dự lễ ký giao ước có Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Quang; Tổng giám đốc Công ty Điện lực miền Nam Nguyễn Thành Duy và Phó tổng giám đốc Phạm Ngọc Lễ.

Lãnh đạo UBND tỉnh và Tổng Công ty Điện lực miền Nam ký giao ước phối hợp

Tại lễ ký kết, ông Nguyễn Thành Duy- Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam phát biểu cho biết: Trong những năm gần đây, kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh phát triển với tốc độ rất nhanh, dẫn đến nhu cầu điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt gia tăng cao, có tốc độ gia tăng điện năng thương phẩm hằng năm khoảng 17%, cao hơn mức bình quân của nhiều địa phương phía Nam. Đặc biệt, tốc độ gia tăng có năm lên đến trên 30%. Với đà tăng trưởng này, Tổng công ty phải nhanh chóng đầu tư bổ sung các đường dây và trạm biến áp 110 kV và các đường dây trục 22 kV trên địa bàn tỉnh để bảo đảm khả năng cung cấp điện. Cụ thể, Tổng công ty đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho các công trình nâng công suất các trạm biến áp 110 kV Bến Cầu, 110 kV Tây Ninh và các công trình cải tạo lưới điện trung áp nông thôn thuộc dự án lưới điện phân phối nông thôn (gọi tắt là RD) trên địa bàn 6 huyện và Thị xã. Ngoài 2 công trình trạm biến áp 110 kV Châu Thành và đường dây 110 kV Tây Ninh- Châu Thành, Tổng công ty còn đang tiếp tục đầu tư trạm biến áp Phước Đông – Bời Lời (công suất 40 MVA), tổng mức đầu tư 79 tỷ đồng; nâng công suất các trạm biến áp 110 kV Thạnh Đức (Gò Dầu) và Tân Biên.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Quang thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Tổng công ty Điện lực miền Nam đã dành cho tỉnh một số dự án quan trọng nhằm bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt. Để hoàn thành 2 công trình đúng kế hoạch, Phó chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, các sở, ngành có liên quan thực hiện kịp thời khâu giải phóng mặt bằng, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho việc thực hiện dự án.

Theo Ban Quản lý dự án (BQLDA) điện lực miền Nam (thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam), Tổng công ty đã chọn Tây Ninh để đầu tư phát triển lưới điện 110 kV nhằm giúp tỉnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Trong khi đó, để thực hiện dự án này, Tổng công ty đang gặp khó khăn do số vốn đầu tư lớn, lên đến hàng trăm tỷ đồng. Do đó, Tổng công ty đã đề nghị Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ vốn cho dự án đầu tư xây dựng 2 công trình đường dây 110 kV Tây Ninh – Châu Thành và Trạm biến áp Châu Thành. Ngân hàng Thế giới đã chấp nhận đề nghị này. Tuy nhiên, nguồn vốn vay có thời hạn khoá hiệp định tín dụng vào tháng 12.2012, sau thời điểm này sẽ không còn nguồn vốn để đầu tư xây dựng công trình. Vì thế, việc tiến hành các thủ tục đầu tư, triển khai xây dựng và quyết toán 2 công trình trên phải được hoàn thành trong năm nay. Dự án lưới điện phân phối nông thôn gồm 2 công trình: Trạm biến áp 110 kV Châu Thành được đầu tư xây dựng tại ấp Suối Dộp, xã Thái Bình, có quy mô diện tích 12.741m2 đất, tổng mức đầu tư trên 42,6 tỷ đồng; Đường dây 110 kV Tây Ninh- Châu Thành, được đầu tư tuyến đường dây đi qua địa bàn huyện Châu Thành và Thị xã. Quy mô công trình này dài 13,486 km, tổng mức đầu tư trên 37,6 tỷ đồng.

Đến nay, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã hoàn tất việc chuẩn bị đầu tư cho 2 công trình này, các thủ tục đều được Ngân hàng Thế giới thông qua, hiện BQLDA Điện lực miền Nam đã khởi công xây dựng công trình đường dây 110 kV Tây Ninh- Châu Thành. Riêng trạm biến áp 110 kV Châu Thành đang còn chờ xử lý hố rác bên dưới mặt bằng vị trí xây dựng trạm và sẽ khởi công trong tháng 4 này. Dự kiến thời gian thi công mỗi công trình là 150 ngày.

Lễ ký giao ước thể hiện sự quyết tâm khắc phục khó khăn, sự nỗ lực, tích cực phối hợp hỗ trợ thực hiện dự án giữa tỉnh Tây Ninh và Tổng công ty Điện lực miền Nam, nhằm bảo đảm tiến độ thi công hoàn thành dự án, sớm đưa 2 công trình vào phục vụ địa phương.

BẢO TÂM

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục