Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Thủ tướng Úc Kevin Rudd cảnh báo, quốc gia này đang đối mặt với khả năng bị tấn công khủng bố ngày càng gia tăng.

Hôm 23.2, Thủ tướng Úc Kevin Rudd cảnh báo, quốc gia này đang đối mặt với khả năng bị tấn công khủng bố ngày càng gia tăng. Ông yêu cầu các cơ quan an ninh triển khai các kế hoạch lấy vân tay và chụp ảnh du khách đến từ 10 nước có nguy cơ cao. Bên cạnh đó, ông Rudd cũng lo ngại khả năng Úc bị khủng bố từ những phe nhóm Hồi giáo cực đoan được thành lập và âm thầm hoạt động ngay trong nước. Cách đây một tuần, 5 công dân Úc gốc nước ngoài đã bị đưa ra toà vì âm mưu thực hiện một cuộc tấn công thánh chiến (Jihad).
![]() |
Cảnh sát Australia bảo vệ bên ngoài phiên toà xét xử 5 người bị cáo buộc khủng bố ở Parramata, gần Sydney. Ảnh: Reuters |
Khi đưa ra báo cáo mới của cơ quan tình báo, ông Rudd cho biết, rất nhiều “kẻ khủng bố từ trong nước” bị các tổ chức Hồi giáo cực đoan kích động phong. Báo cáo này cho biết, các phe nhóm có liên hệ với Al-Qaeda tại Yemen và Sudan là tâm điểm mới của mối đe doạ quốc tế, trong khi rủi ro từ Afghanistan và Pakistan vẫn cao. Bản báo cáo này còn nhấn mạnh, cho dù Indonesia đã thành công trong việc chống khủng bố, nhưng các vụ tấn công khách sạn tại Jakarta hồi tháng 7.2009 cho thấy mối đe dọa vẫn đang tồn tại.
Úc đã chi khoảng 69 triệu AUD để trang cấp các thiết bị sinh trắc mới và sẽ thiết lập một trung tâm kiểm soát quốc gia nhằm chống khủng bố.
Chính phủ cũng lên kế hoạch sẽ hợp tác với các cộng đồng nhằm loại bỏ chủ nghĩa cực đoan bằng cách giúp cho tất cả các nhóm thiểu số hội nhập hơn với xã hội.
NHÃ CHI
(Theo BBC)