Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Ukraina: “Nữ hoàng Cách mạng Cam” đối mặt với án tù
Chủ nhật: 10:14 ngày 26/06/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Toà án quận Pechyorskiy tại thủ đô Kiev vừa bác đơn của bà Yulia Tymoshenko, cựu Thủ tướng Ukraine đòi huỷ lệnh cấm rời khỏi đất nước.

Hãng tin RIA Novosti ngày 26.6 cho biết, toà án quận Pechyorskiy tại thủ đô Kiev vừa bác đơn của bà Yulia Tymoshenko (ảnh), cựu Thủ tướng Ukraine đòi huỷ lệnh cấm rời khỏi đất nước. Ngoài ra, toà án quận Pechyorskiy cũng từ chối cho các luật sư của cựu Thủ tướng hoãn phiên toà thêm một tháng để thu thập thêm chứng cứ chống lại các cáo buộc của phía công tố.

Tháng 12.2004, bà Yulia Tymoshenko được xem là “Nữ hoàng Cách mạng Cam” tại Ukraina khi cùng với ông Viktor Yushchenko tổ chức các cuộc biểu tình rầm rộ tại Kiev, lật ngược thế cờ buộc đương kim Tổng thống hiện nay, ông Viktor Yanukovich phải lặng lẽ ra đi sau cuộc bầu cử Tổng thống. Đúng 5 năm sau, người dân Ukraina quá thất vọng trước những lời “hứa hảo” của các thủ lĩnh “Cách mạng Cam”, quay sang ủng hộ, đưa ông Yanukovich lên làm Tổng thống.

Sự nghiệp chính trị của người đàn bà tài sắc này có nguy cơ tan thành mây khói khi Văn phòng Tổng công tố quyết định khởi tố bà tội lạm dụng quyền lực, gây thiệt hại nghiêm trọng cho lợi ích đất nước. Phía công tố cho rằng, năm 2009, khi còn giữ chức Thủ tướng, bà Yulia Tymoshenko đã thông qua một hợp đồng mua khí đốt của tập đoàn năng lượng Nga – Gazprom kéo dài trong 10 năm, với “giá cắt cổ”. Điều này đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế vốn phụ thuộc vào nguồn cung cấp dầu mỏ và khí đốt từ Nga.

Tuy nhiên, bà Yulia Tymoshenko bác bỏ mọi cáo buộc và tuyên bố sẵn sàng đối chất với cựu Tổng thống Viktor Yuschenko xung quanh cáo buộc lạm dụng quyền lực. Cũng cần phải nhắc lại rằng, dù từng là đồng minh trong “Cách mạng Cam, nhưng sau khi bước lên đỉnh cao quyền lực, hai người quay sang đả kích lẫn nhau.

Hồi năm ngoái, bà Yulia Tymoshenko cũng bị buộc tội biển thủ công quỹ, chi tiêu sai mục đích tới 320 triệu USD tiền trong ngân sách chính phủ dành cho việc chống biến đổi khí hậu.

Nếu bị tuyên có tội trong phiên toà, dự kiến tổ chức vào ngày 29.6, có khả năng cựu Thủ tướng Ukraine sẽ đối mặt với bản án từ 7 đến 10 năm tù giam. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bà bị cấm tham gia cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 10.2012.

Đ. Hoàng Thái

(Theo RIA Novosti/Reuters)

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục