Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
UNESCO kêu gọi bảo vệ di sản văn hoá tại Libya
Thứ tư: 11:06 ngày 23/03/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - UNESCO kêu gọi cả hai phía Libya và lực lượng quân sự đa quốc gia đang cố áp đặt vùng cấm bay trên vùng trời Libya tránh tiến hành các chiến dịch quân sự ở những điểm di sản văn hoá thế giới.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm 23.3, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá thế giới (UNESCO) kêu gọi cả hai phía Libya và lực lượng quân sự đa quốc gia đang cố áp đặt vùng cấm bay trên vùng trời Libya tránh tiến hành các chiến dịch quân sự ở những điểm di sản văn hoá thế giới.

Tuyên bố được đưa ra trước lo ngại, những kỳ quan ấy có nguy cơ biến mất bởi những vụ nã pháo, bắn tên lửa của liên quân.

Tổng giám đốc UNESCO, Irina Bokova cho biết, có 8/10 nước tham gia can thiệp quân sự tại libya đã tán thành Hiệp định Hague về việc Bảo vệ di sản văn hoá trong sự kiện Xung đột vũ trang, vì vậy họ phải tôn trọng hiệp định này.

Di chỉ khảo cổ Cyrene. ảnh: farhorizons

Libya là đất nước có lịch sử văn hoá lâu đời, đồng thời là trung tâm thương mại dưới thời Hy Lạp và La Mã cổ đại. Libya có 5 địa điểm được đưa vào danh sách Di sản thế giới của UNESCO, bao gồm: Thành phố cổ Ghadames ở một ốc đảo trên sa mạc, Các bức vẽ trên đá ở Tadrart Acacus, Thành phố Lepis Magna – Kỳ quan nhân tạo ở Libya, cùng Di chỉ khảo cổ Sabratha và Cyrene, vốn có lịch sử hơn 1.000 năm.

Cũng trong ngày 23.3, kênh truyền hình Al-Arabiya dẫn lời một nhân chứng cho biết, máy bay của liên quân Phương Tây đã tiến hành hai đợt không kích vào một khu vực đóng quân của lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi tại thành phố Misrata, hiện do quân chống chính phủ kiểm soát.

Theo lời nhân chứng này, lực lượng ủng hộ ông Gaddafi chưa hề bắn loạt pháo nào kể từ khi diễn ra vụ không kích trên.

Thành phố lớn thứ ba của Libya đã bị bao vây nhiều ngày qua bởi xe tăng và lính bắn tỉa nấp trên các mái nhà.

Bản tin trên đài truyền hình Al- Jazeera hôm 23.3 cho biết, hội đồng quốc gia của lực lượng chống chính phủ, có căn cứ tại thành phố cảng Benghazi, phía đông Libya, đã bổ nhiệm Mahmoud Jabril làm lãnh đạo một chính phủ lâm thời và tiến hành lựa chọn các bộ trưởng.

Mahmoud Jabril là một giáo sư được đào tạo tại Mỹ và là cựu Lãnh đạo Ban Phát triển kinh tế quốc gia Libya. Ông Mahmoud Jabril sẵn sàng dẫn đầu một uỷ ban khủng hoảng để giải quyết các vấn đề ngoại giao và quân sự.

THUÝ TRINH

(Theo Reuters/THX)

Từ khóa:
data:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục