BAOTAYNINH.VN trên Google News

Va chạm giao thông, nam thanh niên đấm, đá bé gái 12 tuổi  

Cập nhật ngày: 13/12/2020 - 18:14

BTNO - Sau va chạm giao thông, một bé gái 12 tuổi bị nam thanh niên đánh vào đầu, hông và đá xuống mương sâu hơn 1m bên đường.

Gia đình không khỏi lo lắng cho cháu sau vụ va chạm giao thông.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h30, ngày 12.12.2020 trên đường nội bộ Khu Công nghiệp Chà Là (xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu). Nạn nhân là em Hồ Bùi Bảo N. (sinh năm 2008), học sinh Trường THCS Chà Là, xã Chà Là.

Theo lời kể của những người chứng kiến vụ việc, thời điểm trên, em N điều khiển xe đạp điện trên đường nội bộ Khu Công nghiệp Chà Là. Khi gần đến nhà xe công nhân, bất ngờ một phụ nữ sang đường, em N không kịp trở tay nên đã va chạm, khiến cả hai cùng té xuống đường. Thấy vậy, em N liền chạy tới đỡ người phụ nữ lên và không ngừng xin lỗi.

Lúc này, nam thanh niên chạy tới, liên tục chửi mắng, thậm chí còn dùng tay tát vào mặt, vào đầu, mặc cho em N xin lỗi.

Người dân thấy vậy, liền đến can ngăn đồng thời ôm ghì hai tay nam thanh niên. Do hoảng sợ, em N bỏ chạy, nam thanh niên liền vung mạnh tay, tức tốc đuổi theo và tiếp tục dùng tay đánh vào phần đầu, đá vào hông của em. Chưa hả hê, người này còn tiếp tục dùng chân đạp vào hông làm em N té xuống đường mương đất sâu hơn 1m.

Chứng kiến vụ việc, ông Ngô Văn Mạnh (sinh năm 1966, ngụ ấp Bình Linh, xã Chà Là), bảo vệ nhà xe công nhân Khu Công nghiệp Chà Là bức xúc: “Người thanh niên hung hãn lắm, không những dùng tay đánh vào mặt, đầu cháu gái, mà còn dùng chân đạp từ phía sau làm con bé té xuống mương bất tỉnh”.

Người dân xung quanh tỏ thái độ bức xúc với hành vi của nam thanh niên. Em N được cứu kéo lên, sau đó được người dân đưa vào Trạm y tế xã Chà Là kiểm tra vết thương. Đồng thời báo công an xã Chà Là vụ việc. Nam thanh niên và người phụ nữ sau đó đã lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Em N sau đó được gia đình đưa đến bệnh viện đa khoa Lê Ngọc Tùng. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của em đã ổn, tuy nhiên em vẫn còn trong tình trạng “sốc” nặng sau hành vi hung hăng của nam thanh niên kia.

Clip em Hồ Bùi Bảo N. kể lại sự việc.

Bà Lê Thị Kim Thanh, 55 tuổi (ngụ ấp Trường Xuân, xã Trường Hòa, thị xã Hòa Thành), bà ngoại cháu N không khỏi lo lắng, bồn chồn, khi thấy cháu gái mình vừa nằm trên giường bệnh, vừa bị chấn thương thể xác và tinh thần, thêm việc, cháu đang lo lắng vì đang vào thời điểm thi học kỳ I.

“Nó lo cho kỳ thi này nhiều lắm. Ở bệnh viện mà cứ bị giật mình, tỉnh dậy thì khóc. Hỏi thì nó nói, ngủ mà cứ thấy bị chú đó đánh nên nó sợ. Rồi lo mình không được khỏe để tiếp tục đi học, thi học kỳ”.

Bà Lê Thị Kim Thanh - Ngoại em Hồ Bùi Bảo N.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Chà Là phối hợp cùng Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Dương Minh Châu có mặt tại hiện trường để xử lý.

Nam thanh niên hung hãn đánh đập nữ sinh cũng được xác định là Trần Văn Mẫn (SN 1989, ngụ ấp Ninh Hiệp, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu ). Người phụ nữ va chạm giao thông với em N là vợ Mẫn, chị Lê T.M.T (SN 1995, ngụ ấp Khởi Nghĩa, xã cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu), cả hai hiện đang làm công nhân tại Công ty TNHH Pouhung Việt Nam thuộc KCN Chà Là.

Tại Công an xã Chà Là, Mẫn đã khai nhận toàn bộ hành vi xâm hại sức khỏe của mình đối với em N.

Gia đình em Hồ Bùi Bảo N cũng yêu cầu giám định thương tích đối với em và yêu cầu xử lý hình sự đối với Trần Văn Mẫn theo quy định pháp luật.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Chà Là hoàn tất hồ sơ, chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Dương Minh Châu  thụ lý, xử lý theo thẩm quyền.

Trưa 13.12, trao đổi với PV, bà Trần Thị Thu Hiền- Phó Chủ tịch UBND huyện Dương Minh Châu cho biết, Công an huyện đang chờ tiếp nhận hồ sơ, sẽ khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm của Trần Văn Mẫn.

Ghi nhận của PV tại nơi xảy ra vụ việc, mương đất cháu N bị Mẫn đá rơi xuống sâu hơn 1m, nằm ven đường nội bộ KCN Chà Là. Rất may, mương này không chứa nước và nguy hiểm.

Đối với cháu Hồ Bùi Bảo N, theo bác sĩ Nguyễn Tiến Chương- Khoa Ngoại Bệnh viện Đa khoa Lê Ngọc Tùng, chấn động tâm lý là do bé quá sợ hãi, sự cố xảy ra ngoài khả năng nên gây tình trạng hoảng loạn. Tình trạng này từ từ sẽ ổn định lại. Thần kinh, sinh hiệu ổn định, chỉ tổn thương phần mềm, không đến mức nghiêm trọng.

Bác sĩ Nguyễn Tiến Chương - Khoa Ngoại- Bệnh viện Đa khoa Lê Ngọc Tùng

Được biết, cháu Hồ Bùi Bảo N luôn là học sinh giỏi từ cấp tiểu học. Các hoạt động phong trào của trường, em đều tích cực tham gia và đạt nhiều thành tích xuất sắc.

Tâm Giang