BAOTAYNINH.VN trên Google News

Vận chuyển thuốc lá nhập lậu, 23 đối tượng bị phạt trên 2,5 tỷ đồng 

Cập nhật ngày: 05/12/2017 - 11:09

BTNO - Theo Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389) tỉnh Tây Ninh, trong tháng 11.2017, UBND tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định xử phạt vi phạm phạn hành chính 23 đối tượng có liên quan đến vận chuyển, kinh doanh thuốc lá nhập lậu từ biên giới Campuchia về Việt Nam, với tổng số tiền phạt 2,514 tỷ đồng.

Đồng thời tịch thu 81.215 bao thuốc lá nhập lậu các loại (Jet, He ro, 555, Canyon, Cowboy, Caraven) và 9 xe gắn máy, 2 xe ô tô (loại 4 chỗ ngồi và 7 chỗ ngồi) là tang vật, phương tiện vi phạm.

Thuốc lá nhập lậu bị lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh tịch thu- Ảnh minh hoạ.

Cụ thể, lúc 17 giờ 30 phút ngày 23.5 trên tuyến Quốc lộ 22 A, thuộc ấp An Bình, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, lực lượng chống buôn lậu Công an huyện Trảng Bàng phối hợp với Công an xã An Tịnh kiểm tra xe ô tô du lịch 7 chỗ biển số 51A- 470.63 do tài xế Nguyễn Hạnh (sinh năm 1972, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển.

Cùng đi trên xe Hạnh có Nguyễn Văn Khanh (sinh năm 1974, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh). Qua kiểm tra, phát hiện trong xe ô tô có 10.000 bao thuốc lá (5.000 bao hiệu Hero, 5.000 bao hiệu Jet) nhập lậu. Công an huyện Trảng Bàng lập biên bản tạm giữ tang vật và phương tiện để điều tra, xử lý.

1 giờ 30 phút ngày 23.9, cũng trên Quốc lộ 22A, Cảnh sát kinh tế Công an Tây Ninh phục kích, bắt quả tang Nguyễn Thanh Phong (sinh năm 1971, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) điều khiển xe taxi loại 7 chỗ biển số 51A-725.05 vận chuyển 5.500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại. Đi trên xe có Trần Thị Liễu (sinh năm 1971, ngụ ấp Trâm Vàng 1, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu) và Huỳnh Văn Kha (sinh năm 1993, ngụ thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu).

Qua điều tra, Công an xác định hai đối tượng Liễu, Kha là chủ số thuốc lá nhập lậu kể trên, được vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam nên đã lập biên bản tạm giữ người, tang vật và phương tiện để xử lý.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Tây Ninh cho biết, tình hình buôn lậu nhất là mặt hàng thuốc lá trên tuyến biên giới của tỉnh hiện nay vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là vào thời điểm cuối năm.

Bên cạnh những đối tượng là dân địa phương sử dụng xe mô tô phân khối lớn, có thiết kế phụ để chở thuốc lá lậu, chạy với tốc độ cao từ biên giới vào nội địa, có phân công người theo sát lực lượng chống buôn lậu để đối phó, gây cản trở khi bị phát hiện, gần đây còn phát sinh nhiều đầu nậu các địa phương khác, móc nối với dân địa phương dùng xe ôtô để trực tiếp vận chuyển thuốc lá lậu với số lượng lớn từ biên giới về Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận để tiêu thụ, thu lợi bất chính.

Trong 11 tháng qua, các lực lượng chống buôn lậu trên địa bàn tỉnh đã kiểm tra, bắt giữ tịch thu trên 500.000 bao thuốc lá các loại. Tất cả những vụ vận chuyển hàng lậu đều bị xử phạt vi phạm hành chính, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm. Hàng chục vụ đã được đưa ra truy tố trước pháp luật.

Lê Đức Hoảnh