Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Vẫn còn hơn 2.000 học sinh chưa đến trường 

Cập nhật ngày: 08/05/2020 - 09:03

BTNO - Lãnh đạo của nhiều cơ sở giáo dục, đơn vị trường học đưa ra nhận định, có thể nhiều học sinh đã bỏ học luôn, không phải vắng mặt tạm thời.

Sau 4 ngày đi học trở lại (tính từ ngày 4-7.5), toàn tỉnh vẫn còn 2.164 học sinh, sinh viên chưa đến trường.

Trong giờ học ở Trường tiểu học thị trấn Bến Cầu.

Theo thống kê, cấp tiểu học có số học sinh vắng nhiều nhất, 980 em; THCS vắng 871 học sinh, THPT vắng 235; số còn lại thuộc học sinh hệ giáo dục thường xuyên, sinh viên Trường CĐSP Tây Ninh.

So với ngày đầu tiên đi học trở lại, số học sinh vắng đã giảm mạnh. Ngoài những trường hợp vắng có lý do, nhiều cơ sở giáo dục cho biết hiện chưa liên lạc được với những học sinh vắng không rõ lý do.

Theo giải thích, có nhiều trường hợp học sinh qua bên kia biên giới hiện chưa thể về nước hoặc đã về nhưng đang phải cách ly, do đó, số học sinh vắng vẫn còn nhiều.

Đơn cử, tại huyện Bến Cầu, ngày 6.5 còn 150 học sinh chưa đến trường, trong đó một trường hợp vừa từ bên kia biên giới về phải cách ly, 7 em học sinh khác đang ở nước ngoài, chưa về.

Đ.V.T