Thể thao   Bóng đá

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Văn Quyết trở lại tuyển Việt Nam 

Cập nhật ngày: 21/08/2019 - 09:05

HLV Park Hang-seo gọi lại nhiều cựu binh cho trận đấu Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chưa công bố, nhưng danh sách sơ bộ 30 tuyển thủ rò rỉ chiều 20/8. Theo đó, đội tuyển vẫn dựa trên bộ khung quen thuộc mà HLV Park Hang-seo xây dựng qua các giải U23 châu Á 2018, Asiad 2018, AFF Cup 2018, Asian Cup 2019 và King’s Cup 2019.

Những cầu thủ quan trọng như Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng, Anh Đức, Quang Hải, Văn Toàn... đều góp mặt.

Văn Quyết là thủ quân tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, nhưng vắng mặt khi đội dự Asian Cup và King's Cup. Ảnh: Đức Đồng.

Thầy Park gọi lại một số học trò cũ như Ngân Văn Đại, Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam) và tân binh Hà Minh Tuấn (Quảng Nam). Trong số này, cựu đội trưởng Văn Quyết gây ấn tượng nhất vì phong độ cao ở cả ba mặt trận V-League, Cup Quốc gia và AFC Cup. Anh giữ vai trò thủ lĩnh ở CLB Hà Nội, đóng góp nhiều pha kiến tạo và bàn thắng.

Danh sách sơ bộ vẫn có chỗ cho các các cầu thủ vừa dính chấn thương là Văn Thanh, Văn Hậu, Trọng Hoàng. Nhưng rất có thể sau khi tham khảo ý kiến các bác sỹ, HLV Park Hang-seo sẽ gọi người thay thế.

Việt Nam dự kiến sẽ hội quân tại Hà Nội từ ngày 25/8. Ngày 1/9, đội lên đường sang Thái Lan để đấu chủ nhà ngày 5/9. 

Việt Nam nằm ở bảng G vòng loại World Cup 2022 giai đoạn hai, cùng UAE và ba đại diện khác của Đông Nam Á gồm Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Sau chuyến làm khách trước Thái Lan, thầy trò Park Hang-seo sẽ trở về sân nhà, gặp Malaysia ngày 10/10.

Danh sách sơ bộ tuyển Việt Nam

Thủ môn: Đặng Văn Lâm (Muangthong Utd), Trần Nguyên Mạnh (SLNA).

Hậu vệ: Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel, nếu kịp bình phục), Quế Ngọc Hải (Viettel), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Đoàn Văn Hậu (Hà Nội), Nguyễn Thành Chung (Hà Nội), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội), Trần Văn Kiên (Hà Nội), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Vũ Văn Thanh (HAGL).

Tiền vệ: Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Phạm Đức Huy (Hà Nội), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Lương Xuân Trường (HAGL), Nguyễn Tuấn Anh (HAGL).

Tiền đạo: Ngân Văn Đại (Hà Nội), Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội), Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nguyễn Công Phượng (STVV), Hà Đức Chinh (SHB ĐN), Hà Minh Tuấn (Quảng Nam), Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương).

Nguồn VNE