Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Việc khai thác cát ở suối Nước Trong (Tân Hội – Tân Châu): Gây sạt lở bờ suối, mất đất sản xuất, hư hại cây trồng của dân
Thứ sáu: 06:01 ngày 14/08/2009

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Gần đây có một số bà con ở ấp Hội Phú, xã Tân Hội (huyện Tân Châu) phản ánh về tình trạng khai thác cát ở suối Nước Trong, gây sạt lở bờ suối, mất đất sản xuất của dân cư hai bên bờ.

Gần đây có một số bà con ở ấp Hội Phú, xã Tân Hội (huyện Tân Châu) phản ánh đến chính quyền địa phương và các cơ quan truyền thông của tỉnh về tình trạng khai thác cát ở suối Nước Trong, gây sạt lở bờ suối, mất đất sản xuất của dân cư hai bên bờ.

Bơm cát từ ghe lên bãi chứa.

Ngày 7.8, phóng viên Báo Tây Ninh đi tìm hiểu thực tế và nhận thấy ở suối Nước Trong, “không khí” khai thác cát khá nhộn nhịp. Trên dòng suối, một số ghe đang khai thác, vận chuyển cát về bãi. Bên bờ suối, có những đoạn sạt lở thẳng đứng. Ông Hồ Thanh Tùng, sinh năm 1969, ngụ ấp Hội Phú bức xúc kể: “Gia đình tôi có 700 mét đất dọc theo bờ suối Nước Trong (chảy ra sông Tha La – đầu nguồn hồ Dầu Tiếng). Những năm trước đây, đất dọc theo bờ suối ít khi bị lở, nhưng khoảng một năm nay có nhiều ghe đến khai thác cát khiến đất hai bên bờ bắt đầu sạt lở”. Để ngăn ngừa tình trạng này, hằng ngày ông Tùng đều phải cử người nhà ra bờ suối canh chừng, hễ thấy ghe vào khai thác cát trên đoạn suối ngang qua đất của ông là ngăn cản quyết liệt. Thực tế đã xảy ra một vài lần người nhà ông Tùng phải dùng dàn thung (ná) để “bắn” những người khai thác cát. Ông Tùng nói: “Nghe nói những người khai thác cát này có giấy phép hoạt động nên mình đâu có quyền cấm họ lấy cát. Chúng tôi chỉ yêu cầu những người khai thác cát phải có biện pháp chống sạt lở, để khỏi làm mất đất sản xuất của nông dân chúng tôi”.

Ông Nguyễn Văn Ba, người quản lý vườn cao su 125 ha của ông Đoàn Văn Lực dẫn chúng tôi ra sát bờ suối Nước Trong và chỉ cho xem những hàng cao su ba năm tuổi cặp theo bờ suối đã bị sạt lở đất sát gốc, có nguy cơ bị ngã xuống suối. Ông Ba trình bày: “Ông Lực có đất trồng cao su giáp với suối Nước Trong khoảng 400 mét. Trước khi trồng cao su chúng tôi đã bỏ ra một khoảng đất trống làm bờ đê bao dọc theo bờ suối. Thế mà do tình trạng khai thác cát bừa bãi, hiện nay đất hai bên bờ suối đã lở sát tới chân bờ đê, và có nhiều khả năng những hàng cao su này sẽ bị lở xuống suối trước khi mở miệng cạo mủ. Tôi đã báo cáo tình trạng này với ông Lực, nhưng đến nay vẫn chưa biết phải làm sao ngăn chặn tình trạng khai thác cát này vì họ thường khai thác vào ban đêm”.

Được biết, ngày 1.7.2009, UBND xã Tân Hội đã thành lập đoàn kiểm tra hoạt động của DNTN Minh Trọng do bà Tạ Thị Tuốt đứng tên. Chủ doanh nghiệp cho biết có 5 thuyền khai thác cát (2 thuyền khai thác 30m3/ngày và 3 thuyền khai thác 18m3/ngày). Nhưng vào thời điểm kiểm tra, tại bến có tới 6 thuyền khai thác cát đang neo đậu. Kiểm tra số lượng người lao động, đoàn phát hiện, ngoài những người nhà của DNTN Minh Trọng trực tiếp khai thác cát, doanh nghiệp này còn thuê thêm 4 công nhân khác, nhưng đều không có hợp đồng lao động, không có trang phục bảo hộ lao động, không đăng ký lưu trú tại địa phương. Diện tích đất 4.000m2 dùng để làm bãi chứa cát của doanh nhiệp này cũng chưa chuyển mục đích sử dụng.

Trước tình hình khai thác tài nguyên bừa bãi, huỷ hoại cảnh quan môi trường kể trên nhiều người dân ở xã Tân Hội rất mong chính quyền địa phương và ngành chức năng sớm có biện pháp kiểm tra, xử lý để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.

TRƯƠNG DƯƠNG

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục