Thể thao   Thể thao

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Việt Nam đã có 30 huy chương Vàng SEA Games 32 

Cập nhật ngày: 09/05/2023 - 13:09

Tối 8-5, võ sĩ Kun Bokator Ngô Đức Mạnh xuất sắc mang về tấm huy chương Vàng (HCV) thứ 30 cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32.

Ở chung kết hạng 70kg nam môn Kun Bokator, Ngô Đức Mạnh của Việt Nam hạ knock-out Damxoumphone Khieosavath (Lào), qua đó thắng thuyết phục và giành HCV.

Tấm HCV khép lại ngày thi đấu thắng tuyệt đối của đội tuyển Kun Bokator Việt Nam khi giành 6 HCV trong cả 6 trận chung kết có VĐV góp mặt.

Trần Võ Song Thương vô địch hạng 60kg nữ Kun Bokator.

Trước Ngô Đức Mạnh, các đồng đội của anh là Phạm Thị Phương, Nguyễn Thị Thanh Tiền, Trần Võ Song Thương, Huỳnh Văn Cường và Nguyễn Thị Tuyết Mai đã ghi tên mình lên bảng vàng.

Các môn Olympic cũng có ngày thi đấu thành công.

VĐV bơi Huy Hoàng và Hưng Nguyên góp thêm HCV cho đoàn Việt Nam.

Ở môn điền kinh, sau HCV 5.000m của Nguyễn Thị Oanh, tuyển Việt Nam xuất sắc vô địch 4x400m tiếp sức hỗn hợp nhờ công nhóm VĐV Trần Nhật Hoàng, Trần Đình Sơn, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Huyền.

Môn bơi chúng kiến Trần Hưng Nguyên vô địch 400m hỗn hợp cá nhân nam với thành tích 4 phút 19 giây 12, và Nguyễn Huy Hoàng chiến thắng ở 1.500m bơi tự do với thời gian 15 phút 11 giây 24.

Đây là HCV thứ ba của Hưng Nguyên và thứ hai của Huy Hoàng tại đại hội năm năm. Đáng tiếc khi Huy Hoàng dù bảo vệ thành công HCV 1.500m của 3 kỳ đại hội trước song chưa đạt chuẩn A Olympic Paris (15 phút 00 giây 99).

Nhóm VĐV Đinh Phương Thành, Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Văn Vĩ Lương, Trịnh Hải Khang thi đấu đầy nỗ lực để giành HCV quý giá nội dung đồng đội nam môn thể dục dụng cụ.

Đội tuyển điền kinh góp thêm 2 HCV trong tối 8-5.

Trong khi, đội tuyển karate khẳng định vị thế khi giành trọn 2 HCV nội dung kumite đồng đội nam, nữ, qua đó đồng thời khép lại SEA Games 32 với tổng cộng 6 HCV cùng ngôi nhất toàn đoàn.

Ba võ sỹ Nguyễn Thị Hoài Nương, Nguyễn Hoàng Dũ, Bùi Thị Thảo Ngân lần lượt ghi lên mình lên bảng vàng môn vovinam.

Tính tới 20h30 ngày 8-5, đoàn thể thao Việt Nam với 15 HCV giành thêm đã cán mốc 30 HCV sau ba ngày thi đấu chính thức, qua đó tạm leo lên vị trí thứ 3 bảng xếp hạng. Chủ nhà Campuchia tiếp tục dẫn đầu với 34 HCV.

Nguồn anninhthudo