Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên toà lưu động xét xử vụ án “giết người, cố ý gây thương tích”, bị cáo là Phạm Duy Hải và Lục Văn Tiến, cùng ngụ ấp Tân Lợi, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

![]() |
Hai bị cáo tại phiên toà |
Vừa qua, tại trụ sở UBND xã Tân Hội (huyện Tân Châu), TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên toà lưu động xét xử vụ án “giết người, cố ý gây thương tích”, bị cáo là Phạm Duy Hải (23 tuổi) và Lục Văn Tiến (27 tuổi), cả hai đều ngụ tại ấp Tân Lợi, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, vào lúc 21 giờ ngày 26.10.2010, Nguyễn Văn Tý cùng Nguyễn Văn Tuấn (tự Thuận), Nguyễn Văn Thiện, Liêu Thành Trí và một số người khác rủ nhau đến khu vực đập tràn tại ấp An Hội, xã Tân Hội, huyện Tân Châu “đốt lửa giữa đêm thâu” và cùng nhau ngồi trên đường uống rượu.
Đến khoảng 23 giờ 30 phút, có bốn người khác là Ngô Bá Hùng điều khiển xe Win không biển số chở Phạm Duy Hải, Nguyễn Thị Kiều Oanh điều khiển xe Wave biển số 93T1-5174 chở Lục Văn Tiến chạy ngang qua. Trong nhóm của Tý có người kêu dừng xe lại, nhưng Hùng và Oanh sợ bị đánh nên tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy. Khi đó, Thiện nói: “Tụi bây lên xe đuổi theo coi ai mà chạy ngang dữ vậy?”, lập tức Tuấn điều khiển xe Wave biển số 70H-3490 chở Thiện và Tý, Trí cũng chạy xe Wave 70S1-3143 một mình cùng đuổi theo, Hùng và Oanh cho xe tăng tốc để bỏ chạy cho nhanh. Cuộc rượt đuổi diễn ra khoảng 2 cây số, đến khu vực trước cổng trụ sở Cụm công nghiệp Tân Hội thì Tuấn đuổi theo kịp, chặn xe của Hùng và Oanh lại. Khi bước xuống xe, Phạm Duy Hải gỡ mũ bảo hiểm ra cầm trên tay. Thiện nói: “Mày định đánh nhau hay sao mà cầm mũ bảo hiểm?”, Hải trả lời: “Em xuống xe thì gỡ mũ bảo hiểm ra thôi”. Vừa lúc đó, Trí điều khiển mô tô chạy đến tông vào người Hải, làm Hải ngã xuống đường văng mũ bảo hiểm ra, Trí cũng bị ngã xe. Thiện nhào đến lấy mũ bảo hiểm đánh Hải 2,3 cái, Hải liền bỏ chạy, Tiến và Hùng thấy vậy chạy đến định can ngăn thì bị Thiện, Tý, Tuấn và Trí cầm mũ bảo hiểm xông vào đánh. Thiện dùng mũ bảo hiểm đánh Hùng, Hùng ôm Thiện lại và giật mũ bảo hiểm đánh trả. Hải bỏ chạy được khoảng 15 mét thì nhặt được khúc cây tầm vông chẻ đôi dài 90cm, Hải quay lại thấy Thiện đang đánh nhau với Hùng nên dùng cây tầm vông đánh nhiều cái vào vùng đầu Thiện gây thương tích.
Riêng Lục Văn Tiến bị Nguyễn Văn Tý ôm đầu đè xuống dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu, Tiến trong tư thế bị đè khom người liền rút con dao Thái Lan từ trong túi quần ra đâm liên tiếp nhiều nhát theo hướng từ dưới lên thẳng vào vùng ngực của Tý. Tý bị đâm nên buông Tiến ra bỏ chạy. Trí và Tuấn thấy Tiến cầm dao nên cũng bỏ chạy. Sau khi nhóm của Tý bỏ chạy, Tiến lại đút dao Thái Lan vào quần, cả hai lên xe để Hùng và Oanh chở về. Khi đi được khoảng 2 cây số, Hải ném khúc cây tầm vông vào lề đường, sau đó cả 4 người về nhà của Oanh ở xã Suối Dây ngủ.
Nguyễn Văn Thiện bỏ chạy được một lúc thì bất tỉnh, được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Tân Châu. Còn Nguyễn Văn Tý do vết thương quá nặng nằm chết trên đường trước cổng Cụm công nghiệp Tân Hội.
Sáng hôm sau, ngày 27.10.2010, Tiến, Hải, Hùng và Oanh đang trên đường trở về Bình Phước thì nhận được điện thoại của gia đình Hùng báo tin có công an đang truy tìm. Lúc này, Hùng tiếp tục chở Oanh về Bình Phước, còn Tiến vứt bỏ con dao Thái Lan đã gây án rồi cùng Hải bỏ trốn, đến ngày 30.10.2010, Tiến ra đầu thú tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh.
Kết luận giám định pháp y của Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh cho biết, nạn nhân Nguyễn Văn Tý tử vong do vết thương thủng tim, thủng phổi. Phạm Duy Hải gây thương tật 12% cho Nguyễn Văn Thiện. Tại phiên toà, Tý và Hải thừa nhận hành vi phạm tội của mình và bị HĐXX tuyên phạt: Tiến 8 năm tù về tội giết người, Hải 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích.
BẢo Giang - Công Huân