Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Hồ Chí Minh
Vờ đi xe ôm để… cướp xe
Thứ tư: 10:42 ngày 17/08/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Lợi dụng lúc trời tối đường vắng người, Phụng dùng dao Thái Lan kề vào cổ ông Sạn khống chế chiếm đoạt xe và tẩu thoát.

Từ trái qua phải: bị cáo Ngô Phát Đạt, Trần Ngọc Phụng và Lê Văn Nhiều.

(BTNO) - Sáng 17.8, TAND huyện Châu Thành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Trần Ngọc Phụng, SN 1992, về tội "Cướp tài sản”; Ngô Phát Đạt, SN 1994, về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và Lê Văn Nhiều, SN 1993, về tội “Không tố giác tội phạm”. Cả 3 bị cáo cùng ngụ ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành.

Đây là phiên toà điển hình theo hướng cải cách tư pháp, với sự tham dự của ông Lê Văn Tiển- Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh cùng đại diện Viện KSND và TAND Thị xã và huyện Bến Cầu đến tham dự để rút kinh nghiệm.

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 13.3, Trần Ngọc Phụng thuê ông Cao Văn Sạn - ngụ khu phố Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh, Thị xã là người chạy xe ôm để chở Phụng về nhà tại ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành. Ông Sạn chở Phụng từ hướng ngã tư Quốc tế đến ngã tư Thanh Điền, trên đường đi, Phụng nảy sinh ý định cướp xe của ông Sạn. Hắn yêu cầu ông Sạn chạy vô hẻm vào Công ty Hand and Young (ấp Thanh Thuận, xã Thanh Điền), lợi dụng lúc trời tối đường vắng người, Phụng dùng dao Thái Lan kề vào cổ ông Sạn khống chế chiếm đoạt xe và tẩu thoát.

Ngày 14.3.2011, Phụng rủ Lê Văn Nhiều đi bán xe mô tô, Nhiều không biết nơi bán xe nên Phụng cùng Nhiều đến gặp Ngô Phát Đạt. Phụng kể cho Đạt và Nhiều biết toàn bộ sự việc và rủ Đạt cùng đi bán xe lấy tiền tiêu xài. Cả 3 cùng mang xe đến khu vực ấp Long Châu, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, sau đó Đạt nhờ Lê Xuân Tới, ngụ tại địa phương tìm người mua xe dùm. Phụng và Đạt nói “xe mô tô này là của gia đình do không có tiền nên bán, xe không có giấy tờ”. Tới dẫn Phụng và Đạt đến gặp Phạm Văn Khiêm, ngụ cùng ấp. Do Khiêm cần mua xe và tin tưởng lời Đạt và Phụng nên đồng ý mua với giá 1.400.000 đồng và làm giấy mua bán (giấy tay). Phụng cho Tới 100.000 đồng, sau đó Phụng cùng Đạt, Nhiều đi uống bia hết 600.000 đồng, số tiền còn lại Phụng tiêu xài hết.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Ngọc Phụng 7 năm tù giam, Ngô Phát Đạt 9 tháng tù và Lê Văn Nhiều 6 tháng tù.

Huỳnh Khoa

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục