Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Vỡ mộng đổi đời nhờ… chồng ngoại (kỳ cuối)
Thứ sáu: 11:37 ngày 09/09/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Chúng tôi mong rằng cơ quan công an sớm vào cuộc điều tra làm rõ liệu có phải đang tồn tại một đường dây môi giới hôn nhân trái phép cho phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài.

 

 

 

Không “bảo hành”!

Bức xúc vì bị Tú lừa, Liên đã gọi điện thoại cho chị ta yêu cầu phải lo thủ tục cho Liên về Việt Nam vì Tú đã làm “gãy hợp đồng” nhưng Tú trở mặt, cho biết không có trách nhiệm phải lo cho Liên về nước. Qua Liên, chúng tôi có số điện thoại di động của Tú (khoảng 36 tuổi, ngụ Trảng Bàng). Tuy nhiên, qua nhiều lần điện thoại, chúng tôi đều nhận được câu trả lời của Tú: “nhầm số máy rồi!”. Liên khẳng định số điện thoại này chính là số mà cô thường liên lạc với Tú.

Chúng tôi cũng liên lạc với Hùng, kẻ cầm đầu đường dây môi giới hôn nhân bất hợp pháp cho phụ nữ lấy chồng nước ngoài tại TP.HCM. Trong vai mẹ của Liên, chúng tôi yêu cầu Hùng tìm cách đưa Liên về nhà, chi phí gia đình sẽ lo liệu. Hùng hỏi nguyên nhân, chúng tôi cho biết vì Liên sang Trung Quốc lấy nhằm chồng nghèo, không đúng như Tú và Hùng hứa lúc ở Việt Nam. Đồng thời, sang bên ấy Liên cũng không có việc làm để kiếm tiền gửi về phụ giúp gia đình. Hùng bảo: “Chứ quá bển nó không chịu đi làm thì lấy gì có tiền mà gửi”. Chúng tôi trách: “Sao lúc trước mấy người nói qua bển nó đi làm ở công ty, đâu phải đi hái trà nắng mưa cực khổ như vầy?”. Hùng trả lời “Để tui điện cho trưởng đoàn ở bển rồi có gì cho chị hay”.

Một tuần sau, không thấy Hùng gọi. Chúng tôi gọi lại nhắc thì Hùng ậm ờ: “Nó than đi hái trà cực khổ hả, vậy thì kêu nó đừng đi, ở nhà chồng nuôi”! Chúng tôi tỏ vẻ bất bình: “Tui gả con ra nước ngoài là để nó làm thêm kiếm tiền gửi về nhà phụ giúp gia đình, chú kêu nó ở không chồng nuôi thì tiền đâu mà gửi về cho tui trả nợ?”. Hùng bảo: “Kêu con Liên điện cho tui, có gì tui nói chuyện với chồng nó cho”.

Cả Liên, Mỹ và nhiều cô gái lấy chồng Trung Quốc khác cho biết, thủ tục “lấy chồng nước ngoài” rất đơn giản. Họ chỉ cần đến UBND xã làm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (còn độc thân) là đủ để “đi lấy chồng nước ngoài”. Trao đổi với phóng viên, một cán bộ Sở Tư pháp cho biết, theo quy định của pháp luật Việt Nam, phụ nữ kết hôn với người nước ngoài phải tuân theo trình tự thủ tục khá nghiêm ngặt.

(ảnh minh hoạ)

Tuy nhiên, pháp luật cũng còn “kẽ hở”. Hiện nay, có nhiều trường hợp phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài không cần phải thực hiện các thủ tục vừa “khó khăn”, lại vừa mất thời gian. Họ chỉ cần đến UBND cấp xã xin xác nhận tình trạng độc thân rồi… tổ chức đám cưới tại nhà hàng nào đó ở Sài Gòn. Sau đó, họ xuất cảnh theo chồng bằng hộ chiếu du lịch. Sang nước ngoài, nếu cần thiết thì họ đăng ký kết hôn, vì đã có giấy xác nhận tình trạng độc thân làm “bửu bối”. Những thủ tục xin xác nhận tình trạng hôn nhân ở xã, phường hiện cũng đơn giản. Do đó, việc kiểm soát nạn môi giới, mua bán người là rất khó khăn.

Cần điều tra đường dây “buôn người” từ những nạn nhân đang kêu cứu

Điều 21 Nghị định số 68/2002/NĐ-CP nêu: “Hoạt động hỗ trợ kết hôn theo quy định tại Nghị định này phải tuân thủ nguyên tắc nhân đạo, phi lợi nhuận. Nghiêm cấm hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới kết hôn hoặc lợi dụng việc hỗ trợ kết hôn nhằm mua bán phụ nữ, xâm phạm tình dục đối với phụ nữ hoặc vì mục đích trục lợi khác”. Do đó, những hành vi dẫn dắt, môi giới để trục lợi như bài đã nêu là hoàn toàn trái pháp luật.

Hiện nay, tình trạng mua bán người, đặc biệt là phụ nữ đang ngày càng diễn biến phức tạp. Do đó, ngày 3.8.2011, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành văn bản về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm mua bán người. Cơ quan chức năng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2011, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 147 phụ nữ đi lấy chồng nước ngoài, 64 phụ nữ đi du lịch, hợp tác lao động, 35 phụ nữ là nạn nhân bị lừa bán ra nước ngoài đã được giải cứu, tiếp nhận hoặc tự thoát về, 2 phụ nữ nghi vấn bị mua bán… Công an Tây Ninh đã phá 4 vụ (3 chuyên án), bắt 10 đối tượng, giải cứu 11 nạn nhân. Đối tượng mà tội phạm nhắm đến là những phụ nữ nông thôn, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không có việc làm ổn định, nên dễ bị dụ dỗ. Các đường dây hoạt động có tổ chức chặt chẽ, tinh vi và phân công vai trò cụ thể cho từng đối tượng.

Chúng tôi mong rằng cơ quan công an sớm vào cuộc điều tra làm rõ liệu có phải đang tồn tại một đường dây môi giới hôn nhân trái phép cho phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài ở Tây Ninh- TP.HCM- Trung Quốc hay không, nhằm giải cứu những nạn nhân tội nghiệp và tránh để nhiều phụ nữ trẻ phải “bán rẻ” đời mình.

Theo quy định, phụ nữ Việt Nam làm thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam phải thực hiện các yêu cầu như: Thực hiện phỏng vấn trực tiếp tại trụ sở Sở Tư pháp đối với hai bên nam, nữ để kiểm tra, làm rõ về sự tự nguyện kết hôn của họ, về khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ chung và mức độ hiểu biết về hoàn cảnh của nhau. Sở Tư pháp niêm yết việc kết hôn trong 7 ngày liên tục tại trụ sở, đồng thời có công văn đề nghị UBND cấp xã, nơi thường trú hoặc tạm trú có thời hạn của bên đương sự là công dân Việt Nam, nơi thường trú của người nước ngoài tại Việt Nam, thực hiện việc niêm yết.

Việc đăng ký kết hôn bị từ chối nếu kết quả phỏng vấn, thẩm tra, xác minh cho thấy việc kết hôn thông qua môi giới bất hợp pháp; kết hôn giả tạo không nhằm mục đích xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững; kết hôn không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc; lợi dụng việc kết hôn để mua bán phụ nữ, xâm phạm tình dục đối với phụ nữ hoặc vì mục đích trục lợi khác…

BẢO TÂM

Từ khóa: