Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Vũ khí hoá học của Syria vẫn nằm trong tầm kiểm soát
Chủ nhật: 06:09 ngày 03/02/2013

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã xác nhận rằng, chính quyền Syria vẫn giữ vũ khí hoá học trong tầm kiểm soát dù được bố trí rải rác trên khắp cả nước, đồng thời phản bác sự ra đi của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Hôm 2.2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã xác nhận rằng, chính quyền Syria vẫn giữ vũ khí hoá học trong tầm kiểm soát dù được bố trí rải rác trên khắp cả nước, đồng thời phản bác sự ra đi của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Tuyên bố của ông Sergei Lavrov được đưa ra tại hội nghị an ninh quốc tế thường niên vừa khai mạc tại Munich (Đức) hôm 1.2, ông cho biết: “Chúng tôi có thông tin đáng tin cậy cho biết, cho đến thời điểm này vũ khí hoá học vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chính phủ Syria. Nếu lực lượng nổi dậy nắm được số vũ khí này, họ sẽ trở thành mối đe doạ lớn”.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại hội nghị an ninh quốc tế thường niên đang diễn ra ở thủ đô Munich (Đức). Ảnh: Ria Novosti

Syria - vốn không ký Hiệp ước Vũ khí hoá học Quốc tế - được tin là đang sử hữu loại khí độc Sarin, có thể giết người hàng loạt, và khí mù tạt (mustard gas), loại khí độc có thể gây phồng rộp da.

Trong khi đó, Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) cho rằng, Syria có một chương trình vũ khí hoá học từ nhiều năm, cơ quan này ước tính, Syria có thể sở hữu hàng trăm lít vũ khí hoá học và hàng năm họ sản xuất hàng trăm tấn chất độc hoá học. Các vũ khí hoá học này có thể được thả xuống từ máy bay, tên lửa đạn đạo và rocket.

Theo Ngoại trưởng Nga, chính phủ Syria đang tập kết vũ khí hoá học đến một hoặc hai địa điểm nhằm ngăn chặn nguy cơ rơi vào tay lực lượng nổi dậy.

Ông Lavrov lặp lại quan điểm của Nga về việc phản đối mọi sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc nội chiến kéo dài 2 năm tại Syria, cũng như sự ra đi của tổng thống đương nhiệm Syria .

Phương Tây, trong đó có Mỹ, vẫn cho rằng quân chính phủ Syria sẽ quay sang sử dụng vũ khí hoá học trong trường hợp thất thế trước lực lượng nổi dậy.

Ông Mike Rogers, Chủ tịch Uỷ ban Tình báo Hạ viện Mỹ cho rằng, cần phải có một kế hoạch nhằm đảm bảo an toàn kho vũ khí hoá học của Syria ngay lập tức, nếu không sẽ xảy ra sự bất ổn lớn trong khu vực. Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng cảnh báo Tổng thống Syria Assad sẽ phải đối mặt với những hậu quả nếu sử dụng vũ khí hoá học.

TRINH DƯƠNG

Theo Ria Novosti

 

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh