![Vũ Thị Hương lần đầu giành HC đồng chạy 100 m nữ Asiad](/resources/newsimg/002010/11/23/vu%20thi%20huong%201.jpg) |
Vũ Thị Hương
(phải) không thể gây bất ngờ ở vòng chung kết. |
Cả hai VĐV của Việt Nam tham gia đường chạy 100
mét nữ đều giành quyền vào vòng chung kết 8 người chiều tối 22.11, nhưng chỉ có
Vũ Thị Hương được hy vọng giành huy chương. Ở vòng đấu loại và bán kết, Hương
đều nhanh nhất ở nhóm chạy của cô, nhưng không đạt tới mức thành tích tốt nhất
của bản thân và chỉ cao thứ ba sau hai ứng viên vô địch người Nhật Bản và
Uzbekistan. Phải có sự đột biến ở vòng chung kết, Hương mới mong giành được một
trong hai vị trí dẫn đầu. Nhưng đã không có bất ngờ nào xảy ra tại sân vận động
ở Quảng Châu.
Đã xuất phát tốt hơn vòng loại và bán kết, nhưng
VĐV người Thái Nguyên cũng chỉ đủ sức bám sát hai đối thủ cán đích trước tiên,
đoạt HC đồng với kết quả 11 giây 43 (nhanh hơn ở bán kết: 11 giây 46).
Đây là tấm huy chương đầu tiên của Hương và điền kinh Việt Nam ở Đại hội thể
thao châu Á.
Đương kim vô địch châu Á người Nhật
Fukushima Chisato giành HC vàng với thành tích 11 giây 33 (thấp hơn cả ở bán
kết: 11 giây 32).
VĐV đã 34 tuổi
Khubbieva Guzel của Uzbekistan đoạt HC bạc (11
giây 34). Lê Ngọc Phượng đứng cuối với 11 giây 76. Đứng từ thứ 4 đến thứ 4 là
các VĐV của Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, và Trung Quốc.
Kỷ lục thế giới chạy 100 m nữ hiện thuộc về VĐV
người Mỹ với thành tích 10 giây 49, tồn tại suốt từ năm 1988. Kỷ lục châu Á (10
giây 79) thuộc về VĐV của Trung Quốc - Li Xuemei, lập hồi tháng 10/1997.
Sau khi nhận huy chương, Vũ Thị Hương phát
biểu: "Kết quả hôm nay chưa phải
là thành tích tốt nhất của tôi, nhưng giành được huy chương đồng ở đấu trường
châu Á không phải đơn giản. Tôi mới lần đầu đạt thành tích cao như vậy ở Asiad,
vì vậy với tôi đây là tấm huy chương quý giá".
![Vũ Thị Hương lần đầu giành HC đồng chạy 100 m nữ Asiad](/resources/newsimg/002010/11/23/vu%20thi%20huong%202.jpg) |
Vũ Thị Hương
(phải) và các VĐV đoạt HC vàng (giữa), bạc trên bục nhận giải
thưởng. |
Ở vòng bán kết trước đó hai tiếng Vũ Thị Hương lại
xuất phát rất chậm (điểm yếu cố hữu), nhưng như thường lệ cô đã tung nước rút
rất hay ở đoạn cuối, cán đích trước tiên ở nhóm chạy thứ nhất với 11 giây 46 -
cao hơn thành tích ở vòng đấu loại chiều qua: 11 giây 56. Thành tích của
Hương cao thứ ba ở vòng bán kết nhưng vẫn còn kém khá xa mức tốt nhất
của chính cô: tốt nhất trong sự nghiệp là 11 giây 33, tốt nhất gần đây là 11
giây 34 (tại SEA Games 2009). Hương là đương kim vô địch SEA Games chạy 100 m và
200 m, từng giành HC vàng chạy 60 m ở Đại hội thể thao trong nhà châu Á năm nay
tại Hà Nội. VĐV còn lại của Việt Nam - Lê Ngọc Phượng - là người cuối cùng lọt
vào vòng chạy chung kết 8 người, dù chỉ nhanh thứ 5 ở nhóm chạy bán kết thứ hai.
Fukushima Chisato của Nhật
Bản nhanh nhất vòng bán kết, với
thành tích 11 giây 32. Đây chưa phải là thành tích tốt nhất của cô (11 giây 27
khi vô địch châu Á 2009). Guzel của Uzbekistan nhanh thứ hai bán kết với 11 giây
36.
Chiều
chủ nhật cả Vũ Thị Hương và Lê Ngọc Phượng đều nhanh nhất ở
lượt chạy
vòng đấu loại để giành vé vào bán kết.
16 VĐV dự bán kết được chia đều làm hai nhóm chạy.
Ba người chạy nhanh nhất mỗi nhóm và hai người có thành tích tốt nhất tiếp theo
giành quyền vào vòng chạy chung kết 8 người.
Trong các ngày tranh tài thứ bảy, chủ nhật và tới
chiều nay, thể thao Việt Nam chỉ giành thêm HC đồng chạy 100 mét nữ (tổng cộng
11 HC bạc, 12 HC đồng), đứng sau các đoàn mạnh của khu vực Đông Nam Á.
Tiếp tục tan mộng vàng chạy 100 mét nữ (dù biết
trước rất khó), thể thao Việt Nam chỉ còn kỳ vọng ở karatedo và cầu mây nữ nội
dung đội tuyển (nội dung đồng đội regu chỉ có HC đồng).
Chiều 22.11, Việt Nam đã thi đấu trận đầu
ở nội dung cầu mây nữ đội tuyển và thắng đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Myanmar
với kết quả 2-0 (21-19, 23-21).
Chiều 23.11 Việt Nam gặp Trung Quốc. Ở nội dung đồng đội regu, Việt Nam cũng ra
quân thắng Nhật Bản, nhưng sau đó thua Indonesia ở lượt cuối vòng bảng, gặp và
thua Thái Lan ở bán kết nên chỉ nhận HC đồng (kỳ Asiad trước giành HC vàng).
Ở môn đua thuyền Canoeing tốc độ khởi
tranh hôm nay, các VĐV Việt Nam cũng thi đấu tốt ở vòng đấu loại và giành quyền
vào chung kết ở ba nội dung thi:
cự ly C1 100 m nam với VĐV Hoàng Hồng Anh, thứ nhì bảng A vòng loại; K1 200 m
nam của Nguyễn Thành Quang với vị trí thứ 4 của vòng loại. Hai VĐV Trần Văn
Long, Lưu Văn Hoàn vào vòng chung kết thuyền đôi C2 1.000 m.
Bảng huy chương ASIAD
(12.11- 27.11) |
TT |
Đoàn |
Vàng |
Bạc |
Đồng |
Tổng |
1 |
Trung Quốc |
151 |
77 |
72 |
300 |
2 |
Hàn Quốc |
58 |
48 |
65 |
171 |
3 |
Nhật |
30 |
58 |
67 |
155 |
4 |
Iran |
11 |
8 |
15 |
34 |
5 |
Hong Kong |
8 |
13 |
12 |
33 |
7 |
Thái Lan |
7 |
7 |
22 |
36 |
9 |
Malaysia |
6 |
11 |
7 |
24 |
12 |
Indonesia |
4 |
6 |
10 |
20 |
13 |
Singapore |
4 |
6 |
6 |
16 |
16 |
Philippines |
2 |
2 |
8 |
12 |
25 |
Việt Nam |
0 |
11 |
12 |
23 |
26 |
Myanmar |
0 |
5 |
1 |
6 |
32 |
Lào |
0 |
0 |
2 |
2 |
|
Danh sách huy chương của Việt Nam:
HC vàng: 0.
HC bạc: 11 (2 bắn súng: Hà Minh Thành, và đồng đội
nữ; 4 wushu: Thanh Tùng, Phan Văn Hậu, Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Văn Tuấn; 1 cờ
vua: Quang Liêm, 1 đua thuyền rowing đôi; 1 taekwondo, 1 đua thuyền rowing 4
người, 1 cờ tướng cá nhân nam: Thành Bảo)
HC đồng: 12 (1 bắn súng, 4 wushu, 2 billiard carom
ba băng, 3 taekwondo, 1 cầu mây đồng đội nữ, 1 HC đồng chạy 100 m nữ).
* Trong số các quốc gia Đông Nam Á, Thái Lan hiện
dẫn đầu với 7 HC vàng ở các môn cầu mây (2), đua thuyền (3), taekwondo (2).
(Theo VNE)