Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đồn biên phòng Cửa khẩu Chàng Riệc:

Vững vàng canh giữ biên cương 

Cập nhật ngày: 08/08/2023 - 22:44

BTN - Thời gian qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chàng Riệc tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý, buôn lậu và các loại tội phạm khác, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nhiều vụ việc vi phạm.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chàng Riệc tuần tra bảo vệ biên giới.

Phát hiện nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép

Thời tiết khu vực biên giới mùa này có ngày mưa dầm, có lúc nắng rát da, nhưng các lực lượng Biên phòng, Hải quan ở Cửa khẩu Chàng Riệc luôn thực hiện tốt nhiệm vụ. Hằng ngày, ô tô tải, ô tô con, xe 3 bánh, xe gắn máy qua lại cửa khẩu làm thủ tục thông quan và kiểm tra phương tiện. Đối với các loại xe ô tô, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Biên phòng, Hải quan cẩn thận xem xét trong cabin, thùng xe.

Đối với các loại xe 2, 3 bánh, người điều khiển phương tiện phải mở yên xe, thùng xe để lực lượng chức năng kiểm tra. Nhờ kiểm tra chặt chẽ, trong 6 tháng đầu năm 2023, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chàng Riệc đã bắt, xử lý 11 vụ/18 đối tượng (tăng 2 vụ/8 đối tượng so với cùng kỳ năm 2022); thu giữ 112kg pháo các loại, 1 xe mô tô, khởi tố 2 vụ/4 đối tượng về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”; xử lý vi phạm hành chính 5 vụ/14 đối tượng.

Mới đây nhất, ngày 30.6, lực lượng Biên phòng đã bắt, khởi tố và bàn giao cho Công an 1 vụ/1 đối tượng có hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”, xử phạt vi phạm hành chính 2 đối tượng với mức phạt 4 triệu đồng/người về hành vi “qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định”.

Nói về công tác phòng, chống buôn lậu trên biên giới, Đại uý Trương Văn Có- Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu Chàng Riệc chia sẻ: “Chúng tôi phối hợp với lực lượng Hải quan, tạo điều kiện cho hàng hoá xuất nhập khẩu qua lại cửa khẩu theo đúng quy định.

Tuy nhiên, hiện nay, các đối tượng thường sử dụng các phương thức, thủ đoạn tinh vi như chia nhỏ hàng hoá vận chuyển theo các đường mòn qua lại biên giới, hai bên “cánh gà” cửa khẩu. Thuê người mua hàng tại cửa hàng miễn thuế và xuất sang Campuchia sau đó tìm cách thẩm lậu vào Việt Nam. Hành khách xuất nhập cảnh cất giấu hàng hoá, tiền trong hành lý. Tài xế, phụ xe gia cố phương tiện vận tải để vận chuyển trái phép qua biên giới”.

Thượng tá Vũ Văn Minh- Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chàng Riệc cho biết, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 19,7km nằm trên địa bàn ấp Tân Khai, xã Tân Lập, huyện Tân Biên.

Đoạn biên giới có 8 cột mốc chính, 29 cột mốc phụ. Đặc thù khu vực này có nhiều đường mòn, đường tắt qua lại biên giới. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn kể cả phía nội và ngoại biên tương đối phức tạp.

Thời gian qua nổi lên tình trạng trộm cắp tài sản công dân, tội phạm mua bán, tàng trữ, sử dụng nhỏ lẻ chất ma tuý, xuất - nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại, buôn lậu vàng, pháo nổ, thuốc lá điếu trái phép với mức độ ngày càng tinh vi.

Trước tình hình nêu trên, đơn vị đã triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với các loại tội phạm như phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chuyên trách, mạng lưới cộng tác viên.

Bên cạnh đó, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, sự phối hợp nhịp nhàng của lực lượng chức năng trên địa bàn với Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma tuý và tội phạm của Đồn đã đem lại nhiều kết quả tích cực.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chàng Riệc sinh hoạt, tuyên truyền về việc bảo vệ cột mốc biên giới.

Tăng cường tuần tra, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm

Cán bộ, chiến sĩ Đồn thường xuyên bố trí lực lượng đăng ký, kiểm soát, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, cấp thị thực, chứng nhận tạm trú tại cửa khẩu theo đúng pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự tại cửa khẩu và khu vực biên giới được phân công.

Trên địa bàn có khu dân cư Chàng Riệc được thành lập năm 2012, hiện có 387 hộ với 1.458 nhân khẩu. Đa số các hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, đời sống kinh tế khó khăn. Người dân ở đây kiếm sống bằng nghề nông hoặc làm thuê, làm mướn trong các kho bãi chứa hàng nông sản gần cửa khẩu.

Từ thực tiễn đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chàng Riệc phối hợp với Hội Nông dân huyện Tân Biên và chính quyền xã Tân Lập tuyên truyền, định hướng giúp dân phát triển kinh tế nông nghiệp. Ông Ngô Minh Tùng- Trưởng Ban quản lý ấp Tân Khai, xã Tân Lập cho hay: “Trên địa bàn có đông người dân nhập cư làm ăn, sinh sống nên tình hình an ninh trật tự rất phức tạp.

Chính quyền địa phương đã thành lập một tổ Công an xã tại khu dân cư Chàng Riệc, kết hợp với cán bộ chiến sĩ Biên phòng tuần tra, bảo vệ, chống xâm nhập trái phép, chống gian lận thương mại. Nhờ đó, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự địa phương”.

Thượng tá Vũ Văn Minh (Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chàng Riệc) cho biết thêm, trong thời gian tới, để làm tốt công tác đấu tranh với các loại tội phạm trên khu vực biên giới, cán bộ chiến sĩ đơn vị sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cơ bản. Trong đó, quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các kế hoạch của Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm về ma tuý, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng uỷ, Ban Chỉ huy đồn. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ thuộc quyền. Triển khai sử dụng đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Duy trì nghiêm 100% quân số tại các trạm, chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên biên giới. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, mật phục, kiểm soát lưu động đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi mọi phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại đối tượng.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chàng Riệc kiểm tra phương tiện ô tô tải qua cửa khẩu Chàng Riệc.

Lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện xe mô tô qua cửa khẩu Chàng Riệc.

Đơn vị trao đổi tình hình với lực lượng đứng chân trên địa bàn, lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Campuchia để nắm tình hình các loại đối tượng, đấu tranh có hiệu quả. Phối hợp lực lượng Hải quan, Kiểm dịch tại cửa khẩu trong thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng.

Chú trọng tuyên truyền, vận động quần chúng ở khu vực biên giới không tham gia tiếp tay, không vi phạm các quy định khu vực biên giới, tố giác các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật. Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu đơn vị.

Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, không để đối tượng lợi dụng câu móc vào nội bộ đơn vị. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ để phát huy tốt tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Mặc dù tình hình biên giới có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng với nhiều giải pháp được triển khai trong thời gian qua, tình hình an ninh trật tự ở khu vực Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chàng Riệc quản lý luôn bảo đảm, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới được giữ vững. Nhờ đó, người dân yên tâm lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương nói riêng, của tỉnh nói chung.

Đại Dương