Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Xã Hưng Thuận (huyện Trảng Bàng): Tỉnh trạng ô nhiễm, khai thác khoáng sản lậu giảm
Chủ nhật: 05:21 ngày 05/05/2013

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - So với vài tháng trước thì đến nay, tình trạng ô nhiễm môi trường ở đây đã được giảm thiểu đáng kể.

HTML clipboard

(BTNO)- Khoảng một năm trước, xã Hưng Thuận (huyện Trảng Bàng) là địa phương khá phức tạp về tình trạng khai thác khoáng sản trái quy định và ô nhiễm môi trường do việc vận chuyển đất làm gạch, đất san lấp gây ra. Bức xúc nhất là ở khu vực mỏ đất thuộc ấp Lộc Trị. Tại đây, dù đã có chủ trương “đóng cửa” do khai thác quá độ sâu quy định nhưng nhiều đoàn xe xúc, xe ben vẫn ngang nhiên khai thác ngày đêm. Vì vậy, từ một vùng đất rộng lớn có diện tích cả trăm ngàn mét vuông, khu vực này ngày nay biến thành “hố tử thần” đáng sợ, hiện diện cạnh kề khu dân cư, trường học, đường đi. Người dân liên tục phản ánh, khiếu nại, kiến nghị xử lý lên chính quyền địa phương và ngành chức năng nhưng tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn tiếp diễn trong nhiều năm.

Chưa hết, hoạt động vận chuyển khoáng sản còn làm hư hỏng đường giao thông công cộng, gây bụi trong khu dân cư nhưng “ngoài khả năng giải quyết của chính quyền địa phương”. Điều này dẫn đến mâu thuẫn gay gắt, căng thẳng giữa một số người dân địa phương với các đoàn xe chở đất, nhiều lần suýt xảy ra ẩu đả.

Người dân đứng trước “hố sâu tử thần” do các xe cạp đất lậu gây ra. Hố này đã nuốt mất một đoạn đường giao thông nông thôn ở đây.

Vừa qua, sau đợt chỉ đạo xử lý quyết liệt của lãnh đạo UBND huyện Trảng Bàng, tình trạng trên đã được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, người dân mong rằng ngành chức năng và chính quyền địa phương cần kiên quyết hơn trong xử lý vi phạm về lĩnh vực khoáng sản và môi trường.

Anh Nguyễn Xuân Phúc (ngụ ấp Lộc Trị, xã Hưng Thuận) cho biết, so với vài tháng trước thì đến nay, tình trạng ô nhiễm môi trường ở đoạn đường qua nhà anh đã được giảm thiểu đáng kể. “Nhà thầu khai thác đất đã thuê người tưới đường chống bụi. Số lượng xe ben chở đất khai thác lậu cũng đã giảm đáng kể. Đó là nhờ lãnh đạo UBND huyện Trảng Bàng trực tiếp xuống địa phương chỉ đạo xử lý, nếu không chắc vẫn tệ như trước thôi. Thế nhưng, bụi vẫn còn vì trời nắng gắt mà đường chỉ được tưới sơ sơ mỗi ngày một lần, có khi hai ngày một lần. Mặt khác, trước đây, khi làm việc với dân, chính quyền địa phương cho biết đã yêu cầu nhà thầu khai thác đất khoáng sản không được hoạt động vào thứ bảy, chủ nhật. Tuy nhiên, có thứ bảy, chủ nhật nào được yên thân với đoàn xe chở đất đâu”, anh Phúc nói. 

Ông Nguyễn Văn Phảnh, người dân ấp Lộc Trị cho biết nhà ông cũng là một trong những “nạn nhân” của xe ben chở đất. Cạnh nhà ông Phảnh có con đường đất, dẫn ra mỏ đất khoáng sản rộng hơn 10ha. Đã nhiều lần ông gửi đơn kêu cứu đến UBND xã và ngành chức năng yêu cầu xử lý, ngăn chặn xe ben chở đất “lậu” gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư nhưng không được giải quyết. Trong nhiều năm qua, nhà cửa, vườn tược nhà ông đã bị bụi bao phủ quanh năm, khiến cuộc sống gia đình vô cùng khổ sở.

Sau nhiều lần kêu cứu, cuối năm 2012, lãnh đạo UBND huyện đã trực tiếp chỉ đạo ngành chức năng và chính quyền địa phương ngăn chặn, xử lý tình trạng xe ben gây ô nhiễm môi trường. “Tuy nhiên, mấy xe ben chở đất chỉ ngưng nghỉ vài hôm rồi đâu lại vào đấy. Xe ben còn ủi sập tường rào tôi xây để hạn chế bụi. Đã vậy, những người khai thác, vận chuyển đất trái phép còn thách thức, hăm doạ tôi”, ông Phảnh bức xúc.

HOÀNG THI

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục