BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xã Long Thuận: Nhiều diện tích lúa bị đổ ngã do mưa giông 

Cập nhật ngày: 04/11/2023 - 09:08

BTNO - Cơn mưa lớn ngày 31.10 vừa qua khiến nhiều diện tích lúa sắp thu hoạch trên địa bàn xã Long Thuận (huyện Bến Cầu) bị đổ ngã.

Người dân xã Long Thuận gia cố lại mái nhà sau cơn mưa lớn ngày 31.10.2023.

Ông Nguyễn Văn Đật, ấp Long An, xã Long Thuận cho biết, gia đình ông có 1,3 ha lúa đến ngày thu hoạch, vừa qua, mưa lớn kèm theo gió mạnh khiến ruộng lúa của gia đình ông bị đổ ngã hơn một nửa.

Lúa ngã bông lúa bị ngập trong nước, làm giảm chất lượng gạo, tỷ lệ thất thoát sau thu hoạch tăng lên do lúa nằm sát mặt ruộng, máy không thể cắt hết và lúa bị rụng hạt nhiều. 

Theo ông Nguyễn Văn Mẫm (ấp Long An), vụ Mùa năm nay được mùa, được giá với giá lúa khoảng 8.000 đồng/kg. Tuy nhiên, vào cuối vụ lại xảy ra những trận mưa lớn gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất. Gia đình ông có 8 ha lúa, trong đó, một số diện tích chuẩn bị thu hoạch, một số đang trổ đòng. Cơn mưa lớn chiều ngày 31.10 khiến lúa bị đổ ngã khá nhiều, ước thất thu khoảng 30%.

Ông Lê Văn Bưng (ấp Long An) chia sẻ, gần 4 ha lúa của gia đình ông bị đổ ngã khoảng 70%. Hiện ông phải bơm nước ra, đợi đất khô mới cho máy xuống thu hoạch.

Lúa bị đổ ngã sau cơn mưa lớn.

Theo UBND xã Long Thuận, ngày 31.10 xảy ra mưa lớn, kèm theo dông, lốc gây thiệt hại về nhà ở, nhiều diện tích lúa của người dân. Trong đó, có 3 căn nhà bị tốc mái, mức độ thiệt hại nhẹ, người dân đã tự khắc phục sửa chữa; 463 ha lúa bị đổ ngã gồm: ấp Long An 400 ha; ấp Long Hưng 20 ha; ấp Long Phi 15 ha; ấp Long Hoà 5 ha; ấp Ngã Tắc 23 ha.

UBND xã chỉ đạo bộ phận chuyên môn tổng hợp diện tích lúa bị đổ ngã, mức độ thiệt hại để đề xuất phương án hỗ trợ nông dân.

Giang Hà