Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xếp hàng đón trẻ - nét đẹp giao thông 

Cập nhật ngày: 02/12/2019 - 14:12

BTN - Ùn tắc giao thông trước cổng trường học là vấn đề nan giải - nhất là vào giờ tan học, của nhiều trường học. Ðể khắc phục, nhiều trường học đã thực hiện nhiều giải pháp xây dựng văn hoá giao thông, qua đó, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và tạo mỹ quan đô thị.

Phụ huynh sắp xếp phương tiện ngay ngắn trước cổng trường.

Lòng, lề đường là nơi đậu xe

Vào giờ tan học, tại các điểm trường, lượng phương tiện tham gia giao thông luôn rất đông. Hằng ngày, tại thành phố Tây Ninh, từ 16 giờ - 16 giờ 30, trên các tuyến đường như Nguyễn Trãi, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thái Học, Cách Mạng Tháng Tám… xe đạp, xe máy, ô tô nối đuôi nhau, xếp hàng dài, đậu kín cả vỉa hè, tràn xuống lòng đường.

Nhiều phụ huynh cũng rất ái ngại khi phải dừng xe dưới lòng đường vì vừa phạm luật, vừa mất an toàn. Bà Nguyễn Thị Hương, rước cháu tại một trường tiểu học trên địa bàn Thành phố than thở: “Không có chỗ dừng xe hợp lý, tôi buộc phải đậu xe ở lòng đường. Dù biết mất an toàn và gây ùn tắc, nhưng tôi không có sự lựa chọn khác”.

Chỗ làm cách nhà không xa, tuy nhiên, chị Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, ngụ phường IV, phải mất hơn 20 phút mới về tới. Chị Hoa ngán ngẩm: “Giờ tan sở cũng là giờ tan trường. Phụ huynh ai cũng muốn nhanh đón con, có người dừng xe giữa lòng đường để chờ”.

Thời gian qua, để giải quyết tình trạng ùn tắc trước cổng trường, các ban, ngành, đoàn thể đã xây dựng, triển khai nhiều giải pháp như tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ, tổ chức cho học sinh và phụ huynh ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trên thực tế, tình hình chỉ cải thiện khi lực lượng chức năng có mặt, phân luồng giao thông hoặc mạnh tay xử lý vi phạm. Sau đó, mọi việc lại đâu vào đấy.

Hình ảnh đẹp trước cổng trường

Gần đây hình ảnh các bậc phụ huynh sắp xếp phương tiện, dừng xe sát cổng trường, mép đường ở một số trường mầm non để đón con, tạo ấn tượng đẹp trong văn hoá giao thông.

Trường mầm non Hiệp Ninh nằm trong con hẻm nhỏ, thuộc khu phố Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh, TP.Tây Ninh. Trong năm học 2019-2020, trường có hơn 400 học sinh, 1 lớp nhà trẻ và 9 lớp mẫu giáo. Thời gian qua, phụ huynh đưa đón trẻ còn dừng xe lộn xộn, ảnh hưởng việc lưu thông của các phương tiện khác.

Bà Lê Thị Hoà - Hiệu trưởng Trường mầm non Hiệp Ninh cho biết, vào đầu tháng 11, nhà trường cử bảo vệ tổ chức sắp xếp, phân luồng, hướng dẫn phụ huynh để xe ngay ngắn, theo hàng lối, không dừng xe giữa đường hoặc trước cổng trong giờ đón và trả trẻ. Ban giám hiệu tham mưu cấp uỷ Ðảng, chính quyền địa phương cử đội giữ gìn an ninh trật tự của phường hỗ trợ, hướng dẫn phụ huynh trong thời gian đầu triển khai thực hiện.

Hiệu trưởng Trường mầm non Hiệp Ninh đánh giá, việc vận động phụ huynh xếp hàng đón con khá thuận lợi và hiệu quả. Ðến nay, phụ huynh đã tự giác để xe theo hàng, không còn lộn xộn như trước. Phương tiện giao thông di chuyển qua lại thuận tiện, không xảy ra tai nạn trước cổng trường, bảo đảm an toàn cho phụ huynh và trẻ em. Nhà trường mong muốn đây sẽ là thông điệp lan toả đến các đơn vị khác.

Còn tại Trường tiểu học Lê Ngọc Hân (xã Thạnh Tân, TP. Tây Ninh), khoảng 16 giờ, nhiều phụ huynh đã có mặt, xếp hàng chờ đón con. Một số người vui mừng cho biết, trước đây, vào giờ tan học, khu vực này rất đông người, phương tiện di chuyển chậm. Từ lúc phụ huynh sắp xếp xe đồng loạt, sát mép hàng rào, đoạn đường chạy vào trường thông thoáng. Trường còn phân chia khu vực rõ ràng, phụ huynh đưa đón học sinh tại vị trí định sẵn. Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn các em xếp hàng ra về theo đúng khu vực phụ huynh đứng đợi, không có hiện tượng chen lấn, va chạm nhau.

Ông Nguyễn Văn Phương, 60 tuổi, có cháu trai học lớp 3 tại Trường tiểu học Lê Ngọc Hân cho biết: “Tình hình an ninh trật tự tại cổng trường thay đổi theo chiều hướng tích cực. Mỗi người từng bước nâng cao ý thức, chịu khó sắp xếp xe để rút ngắn thời gian, cùng nhau ra về nhanh chóng. Tôi không còn khổ sở khi đưa đón bọn trẻ đến trường”.

Bà Trịnh Thị Thanh Tâm - Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Ngọc Hân cho biết, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường tích cực hướng dẫn phụ huynh xếp hàng đón trẻ. Dù ngày mưa hay nắng, mọi người cũng xếp hàng ngay ngắn trước cổng chờ đón các em. Sắp tới, đơn vị sẽ duy trì cách làm này, ngoài ra cố gắng tìm kiếm, nghiên cứu những giải pháp mới để tình hình trật tự, an toàn giao thông trước cổng trường ngày càng tốt hơn. 

Việc xây dựng văn hoá giao thông cho người lái xe đóng vai trò quan trọng. Phụ huynh xếp hàng đón con là cách làm nhỏ nhưng hiệu quả lớn. Ðến thời điểm này, một số trường trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai cách làm trên, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, hình thành văn hoá giao thông, xây dựng đô thị văn minh.

PHƯƠNG THẢO