Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Hằng năm lễ Hội Yến Diêu Trì Cung được tổ chức tại Toà Thánh vào ngày rằm tháng 8 âm lịch. Bọn tội phạm cướp giật thừa cơ hội chen lấn, xô đẩy nơi đông người để ra tay.

Hằng năm lễ Hội Yến Diêu Trì Cung (HYDTC) được long trọng tổ chức tại Toà Thánh Tây Ninh vào ngày rằm tháng 8 âm lịch. Hàng ngàn khách thập phương tập trung về Tây Ninh tham quan dự lễ. Bọn tội phạm cướp giật thừa cơ hội chen lấn, xô đẩy nơi đông người để ra tay. Với bản chất chuyên nghiệp, có tổ chức nên sau khi giật dọc, bọn chúng nhanh tay chuyền các “chiến lợi phẩm” cho đồng bọn tẩu tán nên khó mà bắt được quả tang. Lễ HYDTC năm 2010, Ban Chỉ huy Công an Hoà Thành đã lập được chiến công lớn khi các trinh sát bắt gọn băng nhóm giật dọc lúc gã đầu nậu mang hai túi ni-lông chứa gần 1kg nữ trang bằng vàng và ĐTDĐ trên đường về nhà trọ.
Bằng biện pháp nghiệp vụ, tên đầu đàn băng chôm chỉa đã lọt vào tầm ngắm của công an. Đêm 22.9.2010 (15.8 năm Canh Dần) khi lễ hội vừa tan, Đoàn Văn Hải (SN 1979, ngụ tỉnh Đồng Tháp) điều khiển mô tô chạy về nhà trọ ở ấp Hiệp Định (xã Hiệp Tân). Đến đoạn đường Lạc Long Quân, các trinh sát bám theo và đề nghị dừng xe kiểm tra. Hai túi ni-lông khá nặng treo trên xe chứa 9 sợi dây chuyền màu trắng, 60 sợi dây chuyền vàng, 15 đoạn dây chuyền vàng cùng 17 mặt dây chuyền các loại; 2 đoạn kiềng cổ bằng vàng và 32 ĐTDĐ. Kiểm tra người Hải, công an thu giữ 1 sợi dây chuyền vàng, 1 ĐTDĐ, 1 đồng hồ đeo tay hiệu Rado và 1 triệu đồng.
![]() |
Các bị cáo Hải, Giang, Nga, Yến tại phiên toà |
Lập tức các trinh sát đưa Hải về phòng trọ tiếp tục khám xét. Tại đây công an thu được 4 sợi dây chuyền vàng, 2 ĐTDĐ cùng nhiều giấy tờ, đồ dùng cá nhân của Hải. Trong quá trình điều tra, Hải đã khai nhận cùng đồng bọn là Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Thu Nga, Lê Thị Yến (vợ Hải), Đoàn Thị Hồng, Dương Ren (tự Ly Khol), Đoàn Thị Hà và Nguyễn Thị Bé (ngụ tỉnh Đồng Tháp, An Giang) đến Tây Ninh thuê nhà trọ nghỉ ngơi và ra tay giật dọc, móc túi khách tham quan khi lễ hội diễn ra. Hai ngày sau (24.9.2010) Nga, Yến bị bắt theo lệnh khẩn cấp.
Theo lời khai của Hải: Trước khi lễ hội, Hải bàn bạc phân công cả nhóm len lỏi vào dòng người chen lấn, xô đẩy để cho đồng phạm ra tay bấm dây chuyền, móc điện thoại. Nếu bị phát hiện thì cả bọn tiếp sức nhau với vai trò cản địa để đồng phạm tẩu thoát. Chỉ trong hai ngày lễ hội nhóm của Hải đã thực hiện trót lọt gần 20 “phi vụ”, tài sản thu được các đồng phạm mang về cho Hải cất giữ. Theo hồ sơ tang vật được tổng hợp, tổng giá trị tài sản cướp giật là 388.886.485 đồng và 33 ĐTDĐ trị giá 9,3 triệu đồng.
Đối với Nguyễn Hoàng Giang (SN 1980, ngụ tỉnh An Giang) là đồng phạm với Hải tham gia nhiều vụ giật dọc đã cao chạy xa bay về quê. Tưởng rằng chuyện cướp giật của mình ở Toà Thánh Tây Ninh bị “quên” đi nên Giang tiếp tục hành vi cướp giật tài sản và xộ khám tại Công an huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng vào tháng 2.2011. Đối với 4 đồng phạm Hồng, Ren, Hà, Bé đã trốn khỏi địa phương, cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý sau. Vừa qua, TAND huyện Châu Thành (tỉnh Sóc Trăng) xử phạt Giang 9 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”. Trong lúc hắn đang thi hành bản án thứ 4 tại trại giam Châu Thành (Sóc Trăng), cơ quan chức năng huyện Hoà Thành (Tây Ninh) đến trại giam điều tra lấy lời khai và trích xuất Giang về Công an Hoà Thành để hoàn tất hồ sơ. Bước đầu, Giang ngoan cố nhất quyết không chịu hé môi, giả vờ ngây ngô: “Tây Ninh ở đâu, tôi không biết Toà Thánh ở chỗ nào…”. Tuy nhiên cuối cùng kẻ tham gia tích cực cùng đồng bọn thực hiện hàng loạt vụ cướp giật, trộm cắp tài sản trong Toà Thánh cách đây 1 năm phải thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.
Ngày 22.8.2011, TAND Hoà Thành đưa vụ án ra xét xử tuyên phạt Đoàn Văn Hải và Nguyễn Hoàng Giang mỗi bị cáo 15 năm tù; Nguyễn Thị Thu Nga và Lê Thị Yến mỗi bị cáo 12 năm tù về tội “Cướp giật và Trộm cắp tài sản”.
GIA MINH