BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xét xử đại án Việt Á: Hơn 70 luật sư bào chữa cho 2 cựu bộ trưởng và 36 bị cáo 

Cập nhật ngày: 03/01/2024 - 09:28

Trước khi hầu tòa, Tổng giám đốc Phan Quốc Việt đã bị Tòa án Quân sự Thủ đô tuyên phạt 25 năm tù trong vụ án xảy ra tại Học viện Quân y.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhận hối lộ hơn 51,1 tỷ đồng

Sáng nay (3/1), TAND TP Hà Nội xét xử cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Chủ tịch UBND Hà Nội Chu Ngọc Anh và 36 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Công nghệ Việt Á và các đơn vị, địa phương.

Thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa và cùng với thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh điều hành phiên xử. Phiên tòa sơ thẩm dự kiến kéo dài liên tục khoảng 20 ngày, đây là đại án đầu tiên được xét xử trong năm 2024.

Hơn 70 luật sư đăng ký tham gia bào chữa và bảo vệ quyền lợi cho người liên quan tại phiên tòa. Trong đó, các bị cáo Nguyễn Thanh Long và Phan Quốc Việt (cựu Tổng giám đốc Công ty Việt Á) có 4 người bào chữa cho mỗi bị cáo, còn ông Chu Ngọc Anh có 1 luật sư.

Phan Quốc Việt bị tòa án quân sự tuyên 25 năm tù vào chiều 29/12 trong vụ án xảy ra tại Học viện Quân y.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố ông Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Huỳnh (cựu thư ký của ông Long), Phạm Duy Tuyến (cựu Giám đốc CDC Hải Dương) cùng 3 bị can khác về tội Nhận hối lộ.

Ông Chu Ngọc Anh cùng ông Phạm Công Tạc (cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Phan Quốc Việt bị truy tố về các tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

28 cá nhân còn lại bị truy tố do vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lợi dụng ảnh hưởng với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Theo cáo trạng, đầu năm 2020, Công ty Việt Á muốn được tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu, chế tạo kit xét nghiệm do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phê duyệt, nên Phan Quốc Việt thông đồng với Trịnh Thanh Hùng (Phó vụ trưởng Vụ KH&CN các ngành kinh tế, kỹ thuật là đơn vị đầu mối quản lý nghiên cứu khoa học thuộc Bộ KH&CN) để công ty này được Bộ KH&CN phê duyệt tham gia phối hợp với Học viện Quân y thực hiện đề tài.

Quá trình Công ty Việt Á sản xuất, tiêu thụ test xét nghiệm, ông Nguyễn Thanh Long đã thông qua thư ký Nguyễn Huỳnh để gợi ý, đề nghị và được Phan Quốc Việt đưa hối lộ tổng số tiền 2,25 triệu USD (tương đương hơn 51,1 tỷ đồng).

Bị cáo Trịnh Thanh Hùng lĩnh án 15 năm tù trong vụ án ở Học viện Quân y.

Trong đó, ông Long thông qua Nguyễn Huỳnh nhận 2,2 triệu USD và nhận trực tiếp từ Phan Quốc Việt 50.000 USD. Còn bị can Huỳnh nhận 54 tỷ đồng (trong đó đưa cho ông Long 50 tỷ, Huỳnh hưởng lợi 4 tỷ).

Ngoài ra, ông Trịnh Thanh Hùng nhận 350.000 USD; ông Nguyễn Minh Tuấn nhận 300.000 USD. Ông Nguyễn Nam Liên nhận 100.000 USD, còn cựu Giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tuyến nhận 27 tỷ đồng.

VKS xác định Phan Quốc Việt còn chi tiền cảm ơn ông Nguyễn Văn Trịnh (cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ) 200.000 USD; chi cho ông Chu Ngọc Anh 200.000 USD và ông Phạm Công Tạc 50.000 USD.

32 bị cáo đã nộp khắc phục với trên 77 tỷ đồng và 2,65 triệu USD

Giai đoạn tố tụng, ông Nguyễn Thanh Long được đánh giá thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án. Ngoài ra, ông Long có thành tích xuất sắc trong công tác, đã nộp khắc phục số tiền nhận từ Phan Quốc Việt.

Bên cạnh đó, có 32 trong tổng số 38 bị cáo đã nộp khắc phục với tổng số tiền trên 77 tỷ đồng và 2,65 triệu USD. Trong đó, ông Nguyễn Thanh Long nộp 2,25 triệu USD; Trịnh Thanh Hùng nộp 8 tỷ và 8 sổ tiết kiệm có 4 tỷ; Nguyễn Minh Tuấn (cựu Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế) nộp 300.000 USD; Phạm Duy Tuyến (cựu Giám đốc CDC Hải Dương) nộp hơn 12 tỷ đồng...

Nguồn baogiaothong