BAOTAYNINH.VN trên Google News

TAND CHÂU THÀNH:

Xét xử hai vụ án hình sự 

Cập nhật ngày: 03/06/2018 - 08:46

BTN - Sáng 29.5, TAND Châu Thành xét xử hai vụ án hình sự “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” và “Cố ý gây thương tích”.

Bị cáo Dũng (bên trái) và Long.

Vụ thứ nhất xét xử bị cáo Nguyễn Thanh Long (SN 1984, ngụ ấp Thành Tây, xã Thành Long, Châu Thành) về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. Theo bản cáo trạng, Long và chị N.T.M.T (SN 1987, ngụ ấp Bắc Bến Sỏi, xã Thành Long, Châu Thành) cùng chung sống với nhau như vợ chồng. Chị có 3 người con riêng là N.T.M.T (sinh ngày 15.8.2004), L.V.C (sinh năm 2008) và L.T.A.N (sinh năm 2010).

Trong quá trình chung sống với nhau, Long đã 2 lần giao cấu với cháu N.T.M.T. Lần thứ nhất khoảng tháng 9 đến tháng 10 năm 2017. Lần thứ 2, cách lần thứ nhất khoảng 2 ngày.

Ngoài ra, khoảng tháng 11.2017, Long còn thực hiện hành vi dâm ô với cháu T nhưng không thực hiện hành vi giao cấu. Ngày 30.1.2018, chị T phát hiện sự việc và tố cáo hành vi của Long. Ngày 1.2.2018, Long ra đầu thú tại Cơ quan Ðiều tra- Công an huyện Châu Thành, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. TAND huyện Châu Thành tuyên phạt Long 3 năm tù giam và bồi thường cho người bị hại 20 triệu đồng.

Vụ thứ 2 xét xử bị cáo Nguyễn Tiến Dũng (SN 1985, ngụ ấp Bình Phong, xã Thái Bình, Châu Thành) về tội “Cố ý gây thương tích”. Khoảng 9 giờ ngày 20.11.2017, bà A ra chợ Bình Phong (xã Thái Bình, Châu Thành) mua thức ăn, Dũng đến mượn bà A 2,5 triệu đồng, bà không cho mượn. Dũng tiếp tục đòi bà mua cho 0,5kg thịt heo, bà A đồng ý.

Sau đó, Dũng theo bà A đến quầy bán thịt của chị N.T.X (SN 1975, ngụ ấp Bình Phong, xã Thái Bình, Châu Thành). Khi đến quầy thịt heo, do bực tức bà A không cho mượn tiền, Dũng lấy con dao chặt thịt để trên quầy nặng 1,2kg, dài 45cm chém nhiều nhát vào tay và chân bà A.

Ðược tin báo, Công an xã Thái Bình có mặt kịp thời, bắt giữ và giao Dũng cho Công an huyện. Bà A tổn thương cơ thể 66%. TAND Châu Thành tuyên phạt Nguyễn Tiến Dũng 5 năm tù giam và bồi thường cho người bị hại 80 triệu đồng.

HQ