BAOTAYNINH.VN trên Google News

TAND huyện Tân Châu:

Xét xử hai vụ mua bán ma tuý và lưu hành tiền giả

Cập nhật ngày: 26/06/2016 - 06:09

Bị cáo Nguyễn Văn Tuấn tại phiên toà.

Mới đây, tại trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân (xã Tân Đông), Toà án Nhân dân huyện Tân Châu mở phiên toà lưu động xét xử sơ thẩm 2 vụ án hình sự “mua bán trái phép ma tuý” và “lưu hành tiền giả”.

Trong vụ án thứ nhất, bị cáo Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1974, thường trú tại ấp Hội Thắng, xã Tân Hiệp) nghiện ma tuý nên thường xuyên đến khu vực bến xe An Sương (TP. Hồ Chí Minh) mua cần sa về sử dụng và bán lại cho “con nghiện” khác. Khoảng 17 giờ ngày 21.3.2016, sau khi bán cần sa cho 2 người ở huyện Châu Thành và cùng nhau sử dụng tại nhà của Tuấn thì bị Công an bắt quả tang.

Qua điều tra xác minh, Nguyễn Văn Tuấn đã có 4 lần bán trái phép chất ma tuý cho nhiều người. Số lượng cần sa mà công an bắt quả tang qua giám định gần 300 gam. Tại phiên xét xử, bị cáo Nguyễn Văn Tuấn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, TAND huyện Tân Châu tuyên phạt Tuấn 7 năm tù giam.

Vụ án thứ hai, hai bị cáo Lê Văn Hằng (sinh năm 1966, ngụ ấp Tân Trung, xã Tân Hà) và Phạm Thị Liên (sinh năm 1977, ngụ ấp Đông Tiến, xã Tân Đông) bị truy tố về tội “Lưu hành tiền giả”.

Hai bị cáo Lê Văn Hằng (phải) và Phạm Thị Liên ( trái) trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, vào năm 2012, Hằng sang Campuchia bán cửa gỗ cho một người không rõ nhân thân được số tiền 5.000 USD. Khi trả tiền mua gỗ, phát hiện trong đó có 10 tờ, mỗi tờ mệnh giá 100 USD là tiền giả nên Hằng giữ lại.

Đầu năm 2016, Hằng đưa cho Liên - người chung sống như vợ chồng với Hằng 6 tờ tiền giả mệnh giá 100 USD. Liên đưa đến chợ Kà Tum đổi được 13.200.000 đồng.

Với hành vi phạm tội trên, TAND huyện Tân Châu tuyên phạt Lê Văn Hằng 3 năm 6 tháng tù giam; Phạm Thị Liên 3 năm tù giam.

Chí Thành