Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
TAND thành phố Tây Ninh:
Xét xử lưu động 2 vụ án hình sự
Thứ sáu: 06:10 ngày 29/05/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO) - Toà án nhân dân thành phố đưa ra xét xử lưu động công khai 2 vụ án hình sự về tội “Trộm cắp tài sản” và “Môi giới mại dâm”.

Bị cáo Nguyễn Hoài Phúc tại phiên toà.

Sáng 28.5, tại UBND phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, Toà án nhân dân thành phố đưa ra xét xử lưu động công khai 2 vụ án hình sự về tội “Trộm cắp tài sản” và “Môi giới mại dâm”.

Vụ thứ nhất, xét xử bị cáo Nguyễn Hoài Phúc (Tèo) - sinh năm 1981, ngụ khu phố 3, phường 4, thành phố Tây Ninh về tội “Trộm cắp tài sản”. Trước đó, từ năm 2000 – 2014, Phúc đã 3 lần vào tù về tội danh này.

Trong thời gian chấp hành án phạt tù, Phúc quen biết với Cao Thành Nhân nên sau khi cả hai mãn hạn tù vào tháng 5.2014, Phúc tiếp tục bàn bạc với Nhân đi trộm xe lấy tiền tiêu xài.

Khoảng 18 giờ ngày 23.6.2014, Phúc và Nhân đi ngang qua tiệm áo cưới Mimosa (phường Hiệp Ninh, Thành phố), thấy chiếc xe mô tô hiệu Nagaki, biển số 70L7-6743 của anh Nguyễn Minh Tuấn đang dựng trước tiệm, cả hai trộm xe rồi đem đến tiệm sửa xe của Nguyễn Phương Bình ở huyện Gò Dầu nhờ bán, nhưng do xe cũ nên Bình bán không được.

Ngày 1.7.2014, Nhân và đồng bọn bị Công an huyện Gò Dầu bắt quả tang khi đang tiếp tục trộm cắp tài sản.

Qua điều tra, Công an khám xét tiệm sửa xe của Bình và phát hiện chiếc xe của anh Tuấn. Sau khi Nhân bị bắt, Phúc đã bỏ trốn. Đến ngày 30.1.2015 thì Phúc cũng bị bắt theo lệnh truy nã của Công an huyện Gò Dầu.

Với tiền án 3 lần phạm tội mà vẫn tái phạm, căn cứ vào điều 138 của Bộ Luật Hình sự, Hội đồng xét xử tuyên án Nguyễn Hoài Phúc 3 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Bị cáo Nguyễn Thị Phượng tại phiên toà.

Vụ thứ hai, xét xử bị cáo Nguyễn Thị Phượng (Phận) - sinh năm 1975, ngụ ấp Long Đại, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành về tội “Môi giới mại dâm”.

Phượng là chủ quán ăn Hoài Thương (phường 4, Thành phố Tây Ninh) có 2 tiếp viên là Sang và Thảo nhưng không trả lương, chủ yếu hai cô gái này sống nhờ “tiền boa” của khách.

Do quán vắng khách, lại biết Sang và Thảo đang gặp khó khăn về kinh tế nên Phượng thuyết phục đi bán dâm, cả hai đồng ý.

Khi khách có nhu cầu, Phượng giới thiệu cho Sang và Thảo, đồng thời nhận số tiền 500 ngàn đồng/người khách sau đó chia đều cho Sang và Thảo. Ngày 14.1.2015, khi Sang và Thảo đang thực hiện hành vi bán dâm cho khách thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Căn cứ vào điều 255 của Bộ Luật Hình sự, Hội đồng xét xử tuyên án Nguyễn Thị Phượng 2 năm tù về tội “Môi giới mại dâm”.

Huy Hoàng

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục