Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xét xử nghiêm minh các vụ việc nhập cảnh trái phép  

Cập nhật ngày: 26/07/2020 - 21:10

BTNO - Đây là một trong những nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 ngày 25.7. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca dương tính SARS-CoV-2 (bệnh nhân số 416) tại Đà Nẵng sau 99 ngày liền Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới tại cộng đồng.

Lúc 6 giờ sáng 26.7, Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 thông báo Việt Nam có thêm 1 ca bệnh Covid-19 tại Đà Nẵng, bệnh nhân thứ 418. Trước tình hình dịch Covid-19 phức tạp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm việc kiểm soát các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam.

Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Y tế, UBND các địa phương tiếp tục tổ chức tốt việc cách ly, bảo đảm thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đủ thời gian theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế. Đồng thời rà soát, kiểm tra toàn bộ quy trình thực hiện cách ly, không để xảy ra lây nhiễm chéo trong các cơ sở cách ly và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, nhất là các trung tâm cách ly do Bộ Quốc phòng quản lý.

Các bị cáo trong đường dây chở người xuất, nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch (Ảnh: Thuỵ Thảo)

Bộ Công an, UBND tỉnh, thành phố rà soát tất cả các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn, coi các trường hợp nhập cảnh trái phép như các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để áp dụng các biện pháp cách ly y tế và xử lý theo quy định.

Tổ chức, doanh nghiệp khi mời các chuyên gia, nhà đầu tư, đưa lao động tay nghề cao vào làm việc tại Việt Nam phải chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo đúng quy định.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhập cảnh trên các tuyến biên giới, nhất là các đường mòn, lối mở, cửa khẩu; tăng cường việc kiểm tra, xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Các ngành Công an, Kiểm sát, Toà án khẩn trương xem xét, điều tra, khởi tố, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ việc nhập cảnh trái phép, trước hết là tại thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và thông tin kịp thời, bảo đảm răn đe, phòng ngừa chung; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các cơ sở lưu trú tiếp nhận người nhập cảnh trái phép.

Đối với Tây Ninh, với đặc thù có đường biên giới dài 240 km tiếp giáp với Vương quốc Campuchia, tỉnh đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các sở ban ngành, đơn vị, địa phương biên giới tăng cường công tác quản lý, bảo vệ biên giới, quản lý chặt chẽ xuất nhập cảnh, nhất là các đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới. Toàn tỉnh duy trì trên 100 chốt dã chiến phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới và luôn thường trực 3 lực lượng: biên phòng, công an, quân sự địa phương; tiếp tục quản lý chặt chẽ các điểm cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh.

Các bị cáo trong đường dây chở người xuất, nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch (Ảnh: Thuỵ Thảo)

Liên quan trường hợp ca bệnh số 315 ở Tây Ninh (đã được điều trị khỏi), mới đây tại xã Tân Thành (huyện Tân Châu), Toà án nhân dân huyện Tân Châu đã mở phiên toà lưu động, xét xử 4 đối tượng: Lâm Văn Tùng, Châu Văn Hiến, Dương Văn Thành, Nguyễn Văn Cưng (đều ngụ ấp Đồng Kèn 2, xã Tân Thành, huyện Tân Châu) cùng về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Qua điều tra, đối tượng Lâm Văn Tùng khai nhận từ tháng 12.2019 đến ngày 2.5.2020 đã 5 lần đưa, rước 6 người xuất, nhập cảnh trái phép bằng đường tiểu ngạch nhằm trốn tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng; mỗi lần đưa rước, Tùng lấy tiền công 250.000 đồng/người. Riêng ngày 2.5, Tùng và Hiến chở L.V.T – bệnh nhân 315 và Đỗ Văn Phụng nhập cảnh trái phép từ Campuchia về xã Tân Thành với giá 1,5 triệu đồng.

Hành vi của các bị cáo trên đã vi phạm về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 348 Bộ Luật Hình sự. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lâm Văn Tùng 6 năm tù giam, Châu Văn Hiến 5 năm 3 tháng tù giam, Dương Văn Thành và Nguyễn Văn Cưng 5 năm tù giam.

Phương Thuý