BAOTAYNINH.VN trên Google News

TAND huyện Tân Biên:

Xét xử nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm 

Cập nhật ngày: 18/01/2018 - 08:46

BTNO - TAND huyện Tân Biên vừa mở phiên tòa lưu động, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Văn Phát, Thái Văn Anh, Hà Thanh Lợi và Đỗ Văn Thi (cùng ngụ huyện Tân Biên) .

Cả 4 bị cáo đều bị truy tố về tội “trộm cắp tài sản”.

Năm 2013, Nguyễn Văn Phát (sinh năm 1999, thường trú ấp Tân Khai, xã Tân Lập, huyện Tân Biên) bị Chủ tịch UBND huyện Tân Biên áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng thời hạn 24 tháng về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Tháng 9.2015, Phát chấp hành xong thời hạn giáo dưỡng bắt buộc và được trả về địa phương sinh sống. Tháng 5.2016, Phát bị TAND huyện Tân Biên xử phạt 9 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản” (chưa thành niên). Đã nhiều lần bị xử lý về tội trộm cắp tài sản, nhưng Phát vẫn cứ chứng nào tật nấy.

Các bị cáo tại phiên toà.

Mới đây, Phát đã rủ rê 3 đồng phạm khác thực hiện hàng loạt vụ trộm trên địa bàn huyện Tân Biên.

Nhóm trộm này thường chở nhau trên xe môtô, hoặc đi bộ rảo theo các cung đường có nhiều nhà dân. Quan sát thấy tài sản của người dân để sơ hở, bọn chúng phân công 1 người đóng vai trò cảnh giới, người còn lại vào nhà trộm cắp tài sản. “Mồi” mà bọn chúng hay nhắm đến là xe môtô, điện thoại di động, tiền bạc... mà chủ nhà không cất cẩn thận.

Từ tháng 5.2017 đến tháng 8.2017, Nguyễn Văn Phát đã chủ động rủ rê, chuẩn bị phương tiện để chở các bị cáo Đỗ Văn Thi, Hà Thanh Lợi và Thái Văn Anh thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Tân Biên. Trong đó Phát tham gia thực hiện 8 vụ trộm, chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 57 triệu đồng; Hà Thanh Lợi (từng có 3 lần bị xử lý về tội “trộm cắp tài sản”) thực hiện 5 vụ, chiếm đoạt hơn 37 triệu đồng; Đỗ Văn Thi (đang có tiền sự về hành vi “sử dụng trái phép chất ma túy”) thực hiện 4 vụ trộm, chiếm đoạt trên 29 triệu đồng; Thái Văn Anh tham gia 1 vụ, chiếm đoạt gần 9 triệu đồng.

TAND huyện Tân Biên đã tuyên phạt Phát 4 năm 6 tháng tù, ngoài ra còn phải bồi thường cho người bị hại số tiền hơn 8 triệu đồng; Hà Thanh Lợi 3 năm 6 tháng tù, buộc bồi thường số tiền hơn 16 triệu đồng; Đỗ Văn Thi 3 năm tù, bồi thường số tiền hơn 5 triệu đồng; Thái Văn Anh 6 tháng tù.

Quốc Sơn