Hiệu quả của “Cánh đồng
tưới mẫu” đã đáp ứng đủ lượng nước, tưới nhanh và không gây lãng phí, chống thất
thoát nước tăng hơn 10% diện tích vùng.
![Xí nghiệp thuỷ lợi Dương Minh Châu: Phát huy hiệu quả từ việc nâng cấp 5 khu tưới điểm](http://www.baotayninh.vn/resources/newsimg/092012/122013/14/tuoi%20mau.jpg) |
Chăm sóc kỹ thuật cống đầu kênh chuẩn bị cho vụ tưới mới |
(BTN) - Ban
quản lý dự án VWRap được giao thi công bê tông hoá các tuyến kênh cấp I, II, III
ở huyện DMC (đầu năm 2010 đến 2012). Ngay sau khi thi công “cuốn chiếu” Ban quản
lý bàn giao đến đâu, Xí nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi huyện Dương Minh
Châu triển khai đội ngũ cán bộ - công nhân viên của Xí nghiệp, tiến hành quy
hoạch đầu tư “Cánh đồng tưới mẫu” đến đó.
Trong đó chú trọng mở rộng các tuyến
kênh nội đồng nhằm phát huy tác dụng, đáp ứng cấp đủ nước tưới nhanh cho các
loại cây trồng hơn 300 ha đất nông nghiệp vùng tưới mẫu thí điểm năm 2013 từ sau
kênh TN3, thuộc khu vực cánh đồng ấp Ninh Hưng I, xã Chà Là.
Nếu như trước đây, khi chưa
có khu vực tưới mẫu, thì nông dân tự ý tranh chấp khai thác, không khai thông và
mở rộng kênh nội đồng mà tự ý lấy nước gây nhiều khó khăn cho Xí nghiệp trong
việc quản lý và điều tiết nước.
Từ đó Xí nghiệp phân công cụ thể cho từng nhóm
công nhân vận động trong nông dân cùng ý thức bảo vệ và phối hợp đầu tư nạo vét,
đắp vá nơi hư hỏng đảm bảo thông thoáng dòng chảy các tuyến kênh nội đồng- đồng
thời cho dựng bảng quy định về lịch tưới theo từng thời vụ, ngày giờ mở nước và
khắc phục sửa chữa ngay những cống, nắp điều tiết nước bị hư hỏng.
Đến nay, nạn
trộm phá nắp vật tư kỹ thuật điều tiết cống, đan chắn nước hay chăn, thả trâu bò
trên bờ kênh từng bước được hạn chế đến mức thấp nhất.
Liên tiếp gần 4 năm (2010 -
2013) từ chất lượng tưới 300 ha ban đầu tại Chà Là- đến nay Xí nghiệp đã thực
hiện được 5 khu tưới mẫu và đưa vào khai thác có trọng điểm, mang lại hiệu quả
cho người nông dân có diện tích canh tác sau các tuyến kênh đã được bê tông hoá:
TN3 Chà Là; N6 xã Truông Mít; N2 và N2A3 xã Lộc Ninh- Cầu Khởi.
Hiệu quả của
“Cánh đồng tưới mẫu” đã đáp ứng đủ lượng nước, tưới nhanh và không gây lãng phí,
chống thất thoát nước tăng hơn 10% diện tích vùng tưới. Theo thiết kế của Xí
nghiệp, hiện tại trên 5 cánh đồng tưới mẫu đã đáp ứng cung cấp nước tưới cho hơn
1.500 ha đất nông nghiệp trên địa bàn các xã với các nhóm cây trồng chính như:
Cao su, mía, mì, lúa và các loại đậu, hoa màu khác…
Nông dân Nguyễn Văn Rơi, ấp
Lộc Thuận, xã Lộc Ninh phấn khởi cho biết: “Bà con nông dân rất phấn khởi và yên
tâm khi có cánh đồng tưới mẫu, nó vừa đảm bảo đủ nước tưới nhanh theo yêu cầu mà
lượng nước thất thoát ít, năng suất cây trồng tăng cao hơn so với trước đây”.
Theo kế hoạch của Xí nghiệp
thuỷ lợi DMC, trong năm 2014 và những năm tiếp theo, Xí nghiệp sẽ nhân rộng mô
hình “Cánh đồng tưới mẫu” ra diện rộng đến các xã khác có vùng tưới, đồng thời
huy động người dân tham gia quản lý, bảo vệ và khai thác nhằm phát huy hiệu quả
công trình thuỷ lợi trên địa bàn huyện.
Phúc ĐẠt