BAOTAYNINH.VN trên Google News

“Xoá sổ” chợ tự phát cầu K8 

Cập nhật ngày: 13/01/2024 - 07:16

BTN - Chợ tự phát cầu K8 (xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu) thuộc diện giải toả và di dời về chợ Suối Ông Hùng

Chợ tự phát cầu K8 (xã Lộc Ninh) trước khi bị "xóa sổ".

Theo Kế hoạch 1285/KH-UBND ngày 28.4.2023 của UBND tỉnh về phát triển hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và chợ theo hướng văn minh, hiện đại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2023-2025, chợ tự phát cầu K8 (xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu) thuộc diện giải toả và di dời về chợ Suối Ông Hùng.

Chợ cầu K8 nằm sát đường bờ kênh Đông, do người dân tự ý tụ tập mua bán cản trở người dân và phương tiện tham gia giao thông, gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi kênh. Do đó, khi chợ Suối Ông Hùng được huyện Dương Minh Châu đầu tư xây dựng xong, UBND xã Lộc Ninh đã kiên quyết xoá bỏ chợ tự phát cầu K8, vận động tiểu thương di dời về chợ Suối ông Hùng để UBND xã Lộc Ninh bố trí vị trí kinh doanh.

Tuy nhiên, có rất ít tiểu thương kinh doanh tại chợ tự phát cầu K8 chấp hành chủ trương của UBND xã Lộc Ninh. Để kiên quyết xoá bỏ ngôi chợ tự phát, UBND xã Lộc Ninh thông báo đến tổ chức, cá nhân và các hộ dân kinh doanh tại chợ cầu K8 tự nguyện chấp hành di dời đến hết ngày 5.1.2024. Sau thời hạn nêu trên, UBND xã Lộc Ninh thành lập đoàn kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm, buộc cưỡng chế, khôi phục tình trạng ban đầu.

Theo ông Huỳnh Trung Tấn- Bí thư Đảng uỷ xã Lộc Ninh, sau ngày 5.1, xã vẫn chưa tiến hành cưỡng chế mà tiếp tục cho các đoàn thể vận động tiểu thương tại chợ cầu K8 tự nguyện di dời. Xã Lộc Ninh cũng gắn biển thông báo, yêu cầu cá nhân không được tụ tập mua bán tại vị trí chợ tự phát cầu K8.

Quang cảnh nơi đây, sau khi chợ tự phát K8 bị "xoá sổ".

Sau nhiều ngày vận động, lãnh đạo xã Lộc Ninh chỉ đạo các đơn vị giăng dây tại vị trí chợ tự phát cầu K8, không cho tụ tập mua bán cũng như kiên quyết xử lý những cá nhân không chấp hành yêu cầu của xã. Trong vài ngày địa phương ra quân vận động, các cá nhân đã chấp hành tốt, không tụ tập mua bán trái phép tại chợ cầu K8. Như vậy, chợ tự phát cầu K8 đã chính thức được xoá bỏ. Lãnh đạo xã Lộc Ninh cũng đã cử lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra và chốt tại vị trí trên để kịp thời xử lý các cá nhân tụ tập kinh doanh.

Việc UBND xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu quyết liệt xoá bỏ ngôi chợ tự phát cầu K8 góp phần bảo đảm hành lang an toàn giao thông đường Đất Sét - Bến Củi, cũng như bảo vệ hành lang công trình thuỷ lợi kênh Đông không bị lấn chiếm, cản trở gây mất an toàn giao thông, bảo đảm môi trường, cảnh quan khu vực.

Thế Nhân

Theo Kế hoạch 1285/KH-UBND ngày 28.4.2023 của UBND tỉnh về phát triển hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và chợ theo hướng văn minh, hiện đại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2023-2025, sẽ giải toả 8 ngôi chợ tự phát trên địa bàn tỉnh, vận động tiểu thương vào các khu chợ để kinh doanh buôn bán, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông.