Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng 8-3
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng 8-3
Xu hướng du lịch cắm trại - hoà mình vào thiên nhiên đang dần nở rộ trong giới trẻ
Thứ sáu: 10:45 ngày 07/03/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Ngày nay, đối mặt với những áp lực từ cuộc sống xô bồ, khi công nghệ hiện đại ngày càng phát triển, một bộ phận các bạn trẻ có xu hướng trở về hoà mình với thiên nhiên qua những chuyến cắm trại.

Bỏ lại đằng sau nhịp sống hối hả của đô thị, nhiều bạn trẻ lựa chọn cắm trại vùng ngoại thành như một cách để tìm về sự bình yên. Trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên không chỉ mang đến cảm giác tự do, mà còn giúp các bạn trẻ nạp lại năng lượng sau những ngày làm việc căng thẳng.

Hồ Dầu Tiếng vào một chiều nắng đẹp.

Những năm gần đây, du lịch cắm trại (camping) đã trở thành một xu hướng du lịch xanh được nhiều Gen Z yêu thích. Camping không chỉ dừng lại ở hoạt động dựng lều và ngủ qua đêm ngoài trời mà còn bao gồm nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị khác như vui chơi ngoài trời, leo núi, trekking, hiking, dã ngoại…

Nhóm bạn của anh Nguyễn Thanh Phong thư giãn, tận hưởng thiên nhiên vào một buổi chiều tại hồ Trị An (Đồng Nai).
Việc cùng nhau dựng liều, nấu ăn, câu cá giúp nhóm bạn thấu hiểu và gắn kết với nhau hơn.
Việc cùng nhau dựng liều, nấu ăn, câu cá giúp nhóm bạn thấu hiểu và gắn kết với nhau hơn.

Thay vì ngồi hàng giờ trước máy tính, điện thoại, khi đi cắm trại, các bạn trẻ có cơ hội cọ xát với môi trường tự nhiên, rèn luyện kỹ năng sinh tồn và sống chậm lại để cảm nhận âm thanh của núi rừng, thiên nhiên. Dưới những tán cây, mọi ồn ào đều tan biến, chỉ còn lại tiếng chim hót, tiếng róc rách của dòng suối mát lành. Ở đây, mọi phiền muộn tan biến, chỉ còn cảm giác thư thái và bình yên.

Không gian mát mẻ dưới những tán cây cổ thụ.

Việc "trở về với thiên nhiên" thông qua các hoạt động cắm trại là một cách giúp các bạn trẻ được khám phá những vùng đất mới, mở rộng thế giới quan và cho mình nhiều trải nghiệm thú vị.

Du lịch cắm trại không chỉ giúp các bạn trẻ gần giũi với thiên nhiên hơn mà còn giúp rèn luyện thêm kỹ năng sống.

Anh Nguyễn Thanh Phong, 26 tuổi, sống tại Tây Ninh chia sẻ: “Tôi và nhóm bạn của mình đều đặn tham gia camping vào mỗi tháng. Chúng tôi hỗ trợ nhau mang đồ đạc, dựng lều, lấy củi nhóm lửa, bày biện nấu nướng, câu cá và trò chuyện bên ngọn lửa bập bùng mỗi tối. Điều mà tôi trân trọng nhất sau mỗi chuyến đi là tình bạn trở nên khăng khít hơn, tôi biết cách cân bằng cảm xúc, biết lo cho bản thân và người bạn đồng hành”.

Ngoài kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm thì “trách nhiệm” trong mỗi chuyến đi cũng được nhóm của anh Thanh Phong đề cao. Nhóm của anh luôn cẩn trọng để không làm ảnh hưởng đến cảnh quan và các hệ sinh thái xung quanh, hạn chế việc gây ô nhiễm. Đặc biệt, cả nhóm luôn chuẩn bị sẵn những túi giấy để gom rác thải không thể tái chế khi về.

"Trong chuyến đi, nhóm mình vẫn thường xuyên nhìn thấy có những nơi tồn tại nhiều rác thải do khách camping xong bỏ lại. Nhóm sẽ chủ động dừng lại, cùng nhau gom rác. Mình nghĩ, chúng ta cần có ý thức rõ ràng về "du lịch xanh" và hiểu rằng camping không chỉ là một hình thức du lịch tiết kiệm chi phí, mà đó còn là cơ hội để rèn luyện kỹ năng sống, hướng đến lối sống bền vững"- anh Thanh Phong bộc bạch.

Quốc Thịnh

Tin cùng chuyên mục