Kinh tế   Công nghiệp – Dịch vụ

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xử lý hiệu quả lục bình trên sông Vàm Cỏ 

Cập nhật ngày: 25/10/2019 - 13:02

BTN - Ðể bảo đảm công tác xử lý lục bình đạt hiệu quả, UBND tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải tiếp tục làm việc với đơn vị thi công, thường xuyên kiểm tra các điểm thường ùn ứ lục bình theo phản ánh của cử tri, hạn chế lục bình trên sông đến mức thấp nhất.

Trục vớt lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông.

Vấn nạn lục bình phát triển dày đặc trên sông Vàm Cỏ Ðông gây ảnh hưởng đến hoạt động giao thông đường thuỷ đã được cử tri nhiều lần kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tìm giải pháp xử lý. Những năm qua, ngành Giao thông Vận tải chọn giải pháp trục vớt, góp phần hạn chế tình trạng lục bình phát triển dày đặc, làm thông thoáng dòng sông.

Mới đây, cử tri tiếp tục phản ánh lục bình lại phát triển dày đặc trên sông Vàm Cỏ Ðông - đoạn từ xã Cẩm Giang đến xã Phước Trạch (huyện Gò Dầu), gây cản trở việc đi lại và vận chuyển nông sản của người dân.

Ngày 11.9.2019, Sở Giao thông Vận tải phối hợp với đơn vị xử lý lục bình (Công ty TNHH Huỳnh Vương) kiểm tra thực tế trên sông Vàm Cỏ Ðông - đoạn từ xã Cẩm Giang đến xã Phước Trạch tại 4 vị trí có khúc cua dễ ùn ứ lục bình. Kết quả cho thấy, lượng lục bình trên đoạn này không đáng kể, mặt sông thông thoáng, không làm ảnh hưởng đến ghe tàu qua lại trên sông.

Ðể bảo đảm công tác xử lý lục bình đạt hiệu quả, UBND tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải tiếp tục làm việc với đơn vị thi công, thường xuyên kiểm tra các điểm thường ùn ứ lục bình theo phản ánh của cử tri, hạn chế lục bình trên sông đến mức thấp nhất.

Tổ chức, cá nhân phát hiện lục bình dày đặc trên sông, xin báo ngay chính quyền địa phương nơi gần nhất; hoặc theo số điện thoại đường dây nóng:  0913.884.028 hoặc 0919.169.096 hoặc 0908.610.633.

NHI TRẦN