BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xử phạt hành chính 4 thanh niên tàng trữ, sử dụng trái phép trang phục CAND 

Cập nhật ngày: 05/07/2017 - 19:23

BTNO - Khi có công cụ hỗ trợ và trang phục CAND, nhóm thanh niên này rủ nhau mặc quân phục chụp hình đăng mạng xã hội để lấy oai với bạn bè.

Ngày 4.7, Cơ quan Công an huyện Tân Châu tống đạt quyết định xử phạt hành chính 4 thanh thiếu niên: Trần Thanh Long, Nguyễn Đức Khải (17 tuổi), Trần Thái Hòa (23 tuổi), cùng ngụ Tân Hưng, Tân Châu và Hoàng Thanh Minh Nguyệt (21 tuổi, ngụ Tân Đông, Tân Châu) vì có hành vi sử dụng các loại công cụ hỗ trợ trái quy định nhưng chưa gây hậu quả và tàng trữ, sử dụng trái phép trang phục cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu CAND với số tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng/1 người.

Công an huyện Tân Châu tống đạt quyết định xử phạt hành chính các thanh thiếu niên vi phạm.

Cơ quan công an cho hay, khoảng 17 giờ ngày 18.5, trong lúc tuần tra, nhận thấy Khải, Long và Hòa có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, Cảnh sát giao thông trật tự cơ động Công an huyện Tân Châu đã tiến hành kiểm tra, phát hiện trên người họ cất giấu công cụ hỗ trợ trái quy định nên mời về trụ sở làm việc.

Làm việc với công an, Khải, Long, Hòa cho biết vào tháng 2.2017, Long đặt mua số quân trang gồm, một bộ đồ sĩ quan cảnh sát, cầu vai, thắt lưng, dây chạc, mũ kê pi,… trên mạng xã hội qua nick “bán đồ Công an” với giá 1.700.000 đồng. Riêng lá chắn và 7 bộ đàm là do Long lấy trộm của công ty bảo vệ.

Khi có công cụ hỗ trợ và trang phục CAND, Long rủ Khải, Hòa và Nguyệt cùng mặc quân phục chụp hình đăng mạng xã hội để lấy oai với bạn bè.

Hiện Công an huyện Tân Châu đã tịch thu, tiêu hủy những vật chứng liên quan.

T.N – Minh Nhật